Khi nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 vẫn lớn, trên nhiều tuyến phố Thủ đô đã xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan, thậm chí phớt lờ, không tuân thủ các yêu cầu về giãn cách xã hội. Một số tuyến đường còn xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.
Nhiều người dân Thủ đô vô tư tập thể dục tại các đường ven công viên (công viên đã đóng cửa), tụ tập đông người trên vỉa hè, nơi công cộng và quên đeo khẩu trang phòng dịch. Không ít hàng quán đã hoạt động trở lại, dù không bán những mặt hàng thiết yếu, được phép kinh doanh trong thời điểm giãn cách xã hội.
Tại nút giao thông trên phố Đào Tấn - Linh Lang (quận Ba Đình), những ngày qua luôn có nhiều người dân tụ tập đá cầu như chưa từng có dịch COVID-19 xảy ra.
Tâm lý lơ là, chủ quan phòng chống dịch thể hiện rõ qua hình ảnh người dân ra đường đông trở lại, gây khó cho công tác chống dịch của Thành phố.
Cách ly xã hội được coi là giải pháp căn cơ chưa từng có tiền lệ để phòng chống dịch bệnh. Nếu làm tốt sẽ ngăn được dịch COVID-19 lan ra cộng đồng và lây nhiễm chéo; đồng thời, có thể phát hiện mầm mống ổ dịch, ca nhiễm mới để khoanh vùng xử lý kịp thời.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an xử lý nghiêm những người không thực hiện giãn cách toàn xã hội.
Hình ảnh người dân Thủ đô vẫn đi tập thể dục, đổ ra đường những ngày qua:
Lực lượng chức năng đặt cảnh báo tại đường ven hồ Đắc Di (quận Đống Đa).
Nhưng vẫn còn người dân chủ quan không đeo khẩu trang, ra hồ ngồi hóng gió.
Công viên Indira Gandhi (hồ Thành Công) đã đóng cửa và đặt biển cảnh báo.
Nhưng người dân nơi đây vẫn đến tập thể dục, thậm chí tìm cách trèo qua hàng rào để vào công viên.
Không khó để bắt gặp những người dân tập thể dục trên vỉa hè phố Láng Hạ.
Tại các khu chung cư trên địa bàn quận Đống Đa, lực lượng chức năng đã huy động hệ thống loa kéo để tuyên truyền, tăng cường dân quân tự vệ, vận động, khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà.
Vỉa hè đường ven Trung tâm Hội nghị quốc gia luôn có nhiều người tập thể dục.
Bất chấp lệnh giãn cách xã hội, người dân Thủ đô vẫn đổ ra đường, không giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 m.
Nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch ghi nhận lượng người tham gia giao thông khá đông.
Ngã tư Giải Phóng - Vành đai 3 trong những ngày qua luôn ghi nhận mật độ giao thông cao.
Đường Thanh Trì cũng ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông tăng so với những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội.