09:07 16/09/2021

Chủ quán ăn Hà Nội dọn dẹp xuyên đêm sau khi được phép bán hàng trở lại

Tối muộn ngày 15/9, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trên các tuyến phố Hà Nội thuộc quận, huyện không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng thời gian qua, nhiều cửa hàng ăn uống dọn dẹp để bán hàng trở lại.

Từ 12 giờ ngày 16/9, UBND thành phố Hà Nội cho phép các quận, huyện, thị xã không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; Cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

Tối muộn ngày 15/9, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, nhiều cửa hàng trong diện được mở cửa trở lại đang tất bật dọn dẹp để đón khách.

 

Chú thích ảnh
22 giờ 30 ngày 15/9, tại một nhà hàng kinh doanh hải sản trên đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy, Hà Nội), chủ cửa hàng và nhân viên đang dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa trở lại .
Chú thích ảnh
Bát, đũa, bàn ghế được lau, rửa vì để trong kho lâu ngày.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bàn ghế, bát, đũa, đĩa trong cửa hàng được đưa ra lau, rửa sạch sẽ khi đón khách trở lại.
Chú thích ảnh
Tương tự, một chủ quán phở, mỳ gà tần gần đó cũng dọn dẹp quán, rửa bát đĩa để sẵn sàng cho việc bán trở lại.
Chú thích ảnh
Một quán chè chuẩn bị nguyên liệu chuẩn bị mở cửa bán hàng cho khách.
Chú thích ảnh
"Để có đủ nguyên liệu bán hàng, do nhân viên nghỉ hết từ đầu mùa dịch, một mình anh phải chuẩn bị đến đêm muộn", anh Trung, chủ cửa hàng cho biết.
Chú thích ảnh
Trong chỉ đạo mới của thành phố yêu cầu chỉ được phép bán mang về.
Chú thích ảnh
Các quán đều chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn phục vụ khách hàng.
Lê Phú/Báo Tin Tức