Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, tỉnh Ninh Bình chủ động xây dựng “phòng tuyến” bảo vệ khu công nghiệp bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực tiêu úng, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.
Trạm bơm phục vụ tiêu thoát nước cho Khu công nghiệp Châu Sơn được xây dựng hiện đại.
Khu công nghiệp Châu Sơn có diện tích hơn 377 ha, thu hút 161 dự án, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Để chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, Trung tâm Quản lý, phát triển hạ tầng Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo phương châm "4 tại chỗ".
Trước mùa mưa bão, Trung tâm thành lập Đội phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khu công nghiệp Châu Sơn; tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống cống, hố ga, cửa thu nước mưa; xử lý điểm ngập cục bộ tại nút giao N2 - D4; đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, hệ thống thông tin liên lạc, phương án bảo vệ tài sản và bảo đảm an ninh trật tự trong khu công nghiệp.
Cải tạo đường ống thoát nước mưa tại nút giao đường N2 - D4, Khu công nghiệp Châu Sơn.
Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình vận hành bơm hạ mực nước trên các tuyến kênh tiêu trước khi có mưa lớn; kiểm tra, cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ khi xảy ra giông, lốc, bão. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp chằng chống nhà xưởng, khơi thông cống rãnh, chủ động tiêu thoát nước, bảo đảm hoạt động sản xuất không bị gián đoạn trong mùa mưa bão.
Ông Lưu Mạnh Cường, Trưởng phòng Kỹ thuật - Hạ tầng, Trung tâm Quản lý, phát triển hạ tầng Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị luôn chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện và vật tư ngay từ đầu mùa mưa bão nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý nhanh các tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai. Tại Khu công nghiệp Châu Sơn, 2 máy bơm lưu động cùng các phương tiện, vật tư thiết yếu được bố trí tại vị trí thuận lợi, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để sẵn sàng huy động khi xảy ra mưa lớn, ngập úng hoặc các tình huống khẩn cấp.
Cùng với sự chủ động của đơn vị quản lý hạ tầng, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Châu Sơn cũng tích cực triển khai các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "phòng là chính". Trước mùa mưa bão, nhiều doanh nghiệp đã rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước nội bộ; gia cố nhà xưởng, kho bãi; cắt tỉa cây xanh; kiểm tra hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy; xây dựng phương án bảo vệ máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và bố trí lực lượng ứng trực để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Các công trình tiêu úng được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo vận hành tốt, sẵn sàng phục vụ tiêu úng cho các khu công nghiệp khi xảy ra mưa lớn.
Theo ông Nguyễn Văn Linh, Phó trưởng Phòng Pháp chế, Công ty cổ phần Casla, doanh nghiệp đã hoàn thành việc rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng và bố trí lực lượng ứng trực trước mùa mưa bão. Đồng thời, tăng cường kiểm tra hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục trọng yếu nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động sản xuất.
Hệ thống hạ tầng tiêu thoát nước cho khu công nghiệp Đồng Văn I, II, III đã được quan tâm đầu tư như: kiên cố hóa hệ thống kênh mương; nâng công suất các trạm bơm Bùi 1, Bùi 2; xây dựng trạm bơm Hoành Uyển II (công suất 16.000 m³/h) và cải tạo nâng cấp cống ngầm trên kênh A48…
Ông Trương Đức Thiện, Trưởng phòng quản lý nước và công trình, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hà Nam chia sẻ, nhờ được đầu tư xây dựng, nâng cấp để bổ sung, thay thế các trạm bơm cũ nên năng lực phục vụ của hệ thống thủy lợi cho các khu công nghiệp Đồng Văn I, II, III được nâng lên gấp 2,5-3 lần so với trước, đảm bảo tiêu úng ngay sau mưa với lượng mưa 150 - 180 mm trong vòng 1 ngày, không có tình trạng ngập úng diện rộng, kéo dài…
Để chủ động ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mưa lũ, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành khu công nghiệp kiểm tra toàn bộ hệ thống cống thoát nước nội khu. Các điểm ách tắc được kịp thời nạo vét, khơi thông, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn.
Song song với các giải pháp trên, các công ty thủy nông tăng cường lực lượng công nhân thường trực tại các cửa cống, lưới chắn rác và bể hút của các trạm bơm để kịp thời vớt rác theo dòng nước trôi về, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, nâng cao hiệu quả tiêu úng trong mùa mưa bão.
Hệ thống kênh thoát nước tại Khu công nghiệp Thái Hà được xây dựng kiên cố.
Theo ông Vũ Đức Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, ngay từ đầu mùa mưa bão, Chi cục đã tham mưu ngành chức năng chỉ đạo xây dựng phương án phòng, chống ngập úng cho các khu công nghiệp; đồng thời kiểm tra, rà soát, đánh giá các công trình tiêu thoát nước để kịp thời khắc phục những điểm hạn chế, ách tắc, bảo đảm năng lực tiêu úng. Cùng với đó, các công ty khai thác công trình thủy lợi được yêu cầu duy trì các công trình đầu mối tiêu úng trong trạng thái vận hành tốt, sẵn sàng phục vụ tiêu úng cho các khu công nghiệp khi xảy ra mưa lớn.
Sự chủ động trong công tác chuẩn bị cùng với việc đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng tiêu thoát nước giúp các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, bảo vệ an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp bền vững của địa phương.