11:19 19/11/2025

Chủ động vận hành hệ thống điện, tăng tốc khôi phục sự cố ở khu vực mưa lũ

Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), từ ngày 17 - 19/11, mưa lớn kéo dài tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và hoạt động cung cấp điện. Tuy nhiên, NSMO cho biết hệ thống điện vẫn bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và liên tục, đồng thời các đơn vị điện lực đang khẩn trương xử lý để khôi phục phụ tải tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Chú thích ảnh
Công nhân điện lực nỗ lực khôi phục điện trong các khu vực còn ngập nước. Ảnh: TTXVN phát

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 18 đến ngày 19/11, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa nhiều nơi vượt 260 mm; trong đó, trạm Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) đo được 529,8 mm, Canh Liên (Gia Lai) 320,1 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 260,6 mm…

Dự báo từ ngày 19 - 20/11, thành phố Đà Nẵng, khu vực phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn với tổng lượng phổ biến 100 - 300 mm, có nơi vượt 400 mm. Riêng phía Nam Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa 60 - 120 mm, cục bộ trên 200 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, các hồ thủy điện tiếp tục tăng lưu lượng xả. Toàn quốc hiện có 86/122 hồ đang xả điều tiết (miền Bắc 27 hồ, miền Trung 44 hồ, miền Nam 15 hồ). Đáng chú ý, hồ thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với tổng lưu lượng khoảng 15.000 m³/s, tương đương hơn 30 lần lưu lượng chạy máy. Tổng công suất xả của các hồ thủy điện đạt khoảng 11.600 MW trên tổng 19.600 MW công suất thủy điện toàn hệ thống.

Trong bối cảnh này, phụ tải hệ thống điện quốc gia trong tuần vẫn duy trì ở mức thấp: Sản lượng tiêu thụ bình quân là 860 triệu kWh/ngày (97% so với cùng kỳ 2024). Công suất cực đại đạt 46.119 MW lúc 17h45 ngày 17/11 (103% so với cùng kỳ 2024)

Về cơ cấu phát điện, thủy điện tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi chiếm 47% sản lượng toàn hệ thống (385 triệu kWh). Tiếp theo là nhiệt điện than 35,7% (293 triệu kWh), điện gió 9,4% (77 triệu kWh). Mặc dù năng lượng mặt trời hiện chiếm tới 18,5% công suất đặt (16.823 MW), nhưng đóng góp sản lượng trong tuần chỉ đạt 2,7%, còn điện mặt trời mái nhà đạt 1%.

Mưa lớn đã khiến một số khu vực tại miền Trung - Tây Nguyên bị gián đoạn cung cấp điện. Đến 15h ngày 19/11. Tổng công suất phụ tải bị ảnh hưởng và đã khôi phục lần lượt là 301,1 MW và 91,8 MW; trong đó, Quảng Trị: 1,5/1,5 MW (khôi phục hoàn toàn); Huế: 11/11 MW (khôi phục hoàn toàn); tại các khu vực Hội An, Quế Phước, Điện Bàn, Quế Sơn, Tân Mỹ, Đức Phú của Đà Nẵng: 12,6/9,2 MW; Quảng Ngãi: 10,6/10,3 MW; tại các khu vực gồm Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn, Phú Tài, Phước Sơn, Vân Canh thuộc Gia Lai: 98/32 MW; tại các khu vực Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân, Phú Hòa, Tuy Hòa 2 của Đắk Lắk: 106,2/8,8 MW; khu vực Nha Trang, Diên Khánh, Tây Nha Trang thuộc Khánh Hòa: 42 MW; khu vực Ninh Thuận (cũ), hiện thuộc Khánh Hòa: 19,24/18,96 MW

Về sự cố lưới và nguồn điện, hiện còn 1 trạm biến áp bị mất điện là T110 Sông Cầu 2 (Đắk Lắk) và 1 nhà máy điện mặt trời bị mất điện là Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (A3) đã lập tức phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xử lý, khôi phục phụ tải nhanh nhất có thể.

NSMO cho biết, triển khai các chỉ đạo tại Công điện số 214/CĐ-TTg (12/11/2025), Công điện 8975/CĐ-BCT (13/11/2025), Công điện 215/CĐ-TTg (13/11/2025) và Công điện 219/CĐ-TTg (17/11/2025), các đơn vị trong ngành điện đang tập trung: Khôi phục cấp điện an toàn, nhanh nhất cho khách hàng; theo dõi sát tình hình mưa lũ, điều chỉnh phương thức vận hành linh hoạt; huy động hiệu quả các nguồn điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải; đảo đảm an toàn hệ thống điện trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

NSMO cho biết sẽ tiếp tục bám sát tình hình thời tiết, phối hợp chặt chẽ với các công ty điện lực và các trung tâm điều độ khu vực để bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố tại các địa phương bị ảnh hưởng.

Văn Giáp (TTXVN)