11:10 10/11/2019

Chủ động ứng phó với bão số 6 để tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, đêm 10 tới rạng sáng 11/11, bão số 6 sẽ vào khu vực đất liền nước ta.

Chú thích ảnh
Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài phát biểu. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Để chủ động trong việc ứng phó bão số 6, các bộ, ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1512/CĐ-TTg ngày 8/11 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia phối hợp chặt chẽ với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai trong việc theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn  bão, tình hình mưa và sẵn sàng triển khai ứng phó khi có mưa lũ lớn, ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo kịp thời để phục vụ sự chỉ đạo điều hành ứng phó bão cũng như công tác thông tin truyền thông tới người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài  tại cuộc họp ứng phó với bão số 6 diễn ra sáng 10/11 tại Hà Nội.

Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền. Đồng thời các lực lượng di dời, sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực ven biển, cửa sông, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm. Các lực lượng chức năng cần chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực thường xảy ra sự cố;

"Tổng cục Thuỷ sản phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong việc kiểm tra, rà soát, gia cố, di chuyển  lồng bè thủy sản cho từng khu vực cụ thể (đặc biệt là tỉnh Phú Yên) vào vị trí an toàn. Công việc này cần hoàn thành trước 12 giờ ngày 10/11". Ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh.

Bộ Công thương trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến hồ chứa và thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ, đặc biệt nếu có tình huống xả lũ cần thực hiện việc thông báo cho nhân dân và việc xả đảm bảo an toàn cho hạ du. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tổ chức kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, đặc biệt là các công trình hư hỏng, đang thi công và các hồ đã đầy nước, hồ nhỏ.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thực hiện bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là trên các tuyến đường ven biển, các cầu vượt biển, khu vực qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu; các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở để sẵn sàng khắc phục ngay khi có sự cố; tiến hành cấm giao thông trước 12 giờ ngày 10/11 tại các khu vực nguy hiểm.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Uỷ ban ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Chú thích ảnh
Trực ban của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai báo cáo về diễn biến của bão số 6. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đưa tin kịp thời diễn biến của bão, mưa lũ để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, lúc 7 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Bão sẽ di chuyển vào đất liền vào đêm 10/11, rạng sáng 11/11 và ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 5-7m; biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4-6m. Biển động rất mạnh.

Từ chiều tối 10/11, trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm nay ở Gia Lai, Đắc Lắk gió giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5m.

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ nay đến ngày 12/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực (Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắc Nông, Lâm Đồng: 100-150mm; Bình Định đến Khánh Hòa: 200-300mm, cục bộ có nơi trên 300mm; Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc: 100-200mm).

Từ ngày 10/11 đến ngày 12/11, tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Nam Phú Yên, Nam Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên lên mức báo động 1-báo động 2, có sông lên trên báo động 2; các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Bắc Phú Yên, Bắc Khánh Hòa lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên; riêng các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng và ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa thủy lợi xung yếu.

Đại tá Trần Văn Đình, Trưởng phòng cứu hộ, cứu nạn của Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng  đã thông báo: Đến 6 giờ  ngày 10/11, cơ quan đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 phương tiện/243.063 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, trong đó hoạt động, neo đậu tại khu vực giữa Biển Đông là 108 tàu/2.729 lao động (các tàu đã nắm được thông tin và đã vào trú tránh tại các đảo hoặc di chuyển xuống phía Nam để tránh bão); hoạt động ven bờ, các vùng biển khác: 5.963 tàu/34.031 lao động; neo đậu tại bến: 41.286 tàu/206.303 lao động; đã thông báo, hướng dẫn di chuyển, gia cố và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho 123.729 lòng bè nuôi trồng thủy sản/9.566 lao động.

Theo Tổng cục Thuỷ, khu vực Bắc Bộ dung tích bình quân đạt từ 75-95%, hiện đang còn 81 hồ chứa bị hư hỏng và 42 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

Khu vực Bắc Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 70%-85%, hồ Cửa Đạt xả 57 m3/s. Hiện còn 53 hồ chứa bị hư hỏng và 20 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

Khu vực Nam Trung Bộ hiện còn 24 hồ chứa bị hư hỏng và 34 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

Khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân đạt từ 80%-90%, có 5 hồ đang xả:  Đắk Uy xả 15 m3/s (Kon Tum); Ayun Hạ 50 m3/s, Ia MLá 20 m3/s (Gia Lai); Ea Soup Thượng xả 15 m3/s, Krông Buk Hạ xả 15 m3/s (Đắk Lắk). Hiện còn 41 hồ chứa bị hư hỏng và 23 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp;

Khu vực Nam Trung Bộ dung tích phổ biến đạt từ 65-85%; hiện có 5 hồ chứa bị hưa hỏng và 4 hồ đang sửa chữa.

Các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung, Đông Nam Bộ đang ở mức thấp, riêng đối với các hồ khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai đang ở mức cao; 2 hồ chứa đang xả tràn: Sông Ba Hạ (100 m3/s; Sông Bung 6: 89 m3/s).

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đối với sự cố sạt lở 200m kè biển Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã huy động lực lượng đắp bao cát, gia cố tạm đoạn kè bị sạt lở, hư hỏng. Sự cố sạt mái tuyến đê Đông, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trên chiều dài 127m hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự cố.

Có  11 vị trí  trọng điểm đê kè biển xung yếu cần quan tâm (Quảng Nam 2, Quảng Ngãi 2, Bình Định 2, Khánh Hòa 3, Ninh Thuận 2); 2 tuyến kè biển đang thi công (Quảng Ngãi 1, Ninh Thuận 1).  

Tại Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức 3 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo ứng phó với bão số 6. Ngày 10/11, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đi kiểm tra tại Phú Yên và Khánh Hòa.

Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị một số nước, vùng lãnh thổ tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền Việt Nam được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu. Các Bộ Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công điện và văn bản chỉ đạo ứng phó với bão số 6. Bộ Quốc phòng, Uỷ ban ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã huy động hơn 250.000 cán bộ chiến sỹ, 2.300 phương tiện trực sẵn sàng ứng phó.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai  đã có công văn số 567/TWPCTT-VP ngày 9/11 gửi Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đề nghị can thiệp hỗ trợ hậu cần cho 5 tàu cá Quảng Ngãi đang trú tránh bão số 6 ở Philippines, đồng thời theo dõi diễn biến của bão và công tác ứng phó của các địa phương; tăng cường công tác trực ban, tham gia các đoàn công tác chỉ đạo trực tiếp tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn  các tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 1512/CĐ-TTg ngày 8/11 của Thủ tướng Chính phủ. Đến 6 giờ sáng 10/11, tỉnh Phú Yên đã di dời 152 hộ/693 người ở khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi trú tránh an toàn, chằng chéo 752 phương tiện và 200 nhà dân, 4 trường học; đưa 155 thuyền máy lên bờ; tỉnh Bình Định sơ tán dân khu vực trọng điểm, đặc biệt các hộ dân tại khu vực kè Nhơn Hải.

Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Công điện chỉ đạo ứng phó bão.

Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận đã ban hành lệnh cấm ra khơi từ ngày 7-9/11; tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch cấm ra khơi vào ngày 10/11.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học vào ngày 11/11.

Các địa phương đã lên kế hoạch di dời tổng cộng 44.503 hộ/181.188 người tại các khu vực nguy hiểm ven biển, trên đảo, các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất (Quảng Ngãi: 13.227 hộ/ 47.883 người; Bình Định: 14.456 hộ/ 68.006 người; Phú Yên: 8.904 hộ/ 31.601 người; Khánh Hòa: 7.916 hộ/ 33.698 người).

 

Thắng Trung (TTXVN)