03:10 31/03/2026

Chủ động ứng phó dông, lốc, sét, mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa

Sáng 31/3, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 08/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá trong thời kỳ chuyển mùa.

Chú thích ảnh
Cây xanh bị đổ gãy do dông lốc ở Lào Cai ngày 29/3, gây ách tắc giao thông. Ảnh: TTXVN phát

Khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân

Trong thời gian vừa qua, dông lốc, sét, mưa đá đã xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại về người và tài sản, nhất là vào ngày 29-30/3. Theo bản tin dự báo, cảnh báo khí hậu thời hạn mùa của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời gian tới trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa (tập trung trong tháng 4-5/2026).

Để chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, hạn chế tối đa thiệt hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố huy động nguồn lực hỗ trợ người dân khẩn trương khắc phục hậu quả dông lốc, mưa đá trong thời gian vừa qua để sớm ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dông, lốc, sét, mưa đá để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh; tổ chức kiểm tra rà soát an toàn nơi ở của người dân, sẵn sàng các phương án ứng phó, tránh bị động khi có tình huống thiên tai xảy ra. Đồng thời tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó dông, lốc, sét, mưa đá để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 31/3 đến ngày 1/4, miền Bắc có thể chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu nên từ ngày 1-2/4 trời sẽ mát mẻ, vùng núi se lạnh. Do sự chuyển thời tiết này, sẽ có sự “xung đột” giữa không khí lạnh yếu và khối không khí nóng khiến cho khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra dông lốc mạnh, kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng với đó, từ ngày 2-9/4, khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý, những hiện tượng như trên thường xảy ra nhanh, bất ngờ, có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tính mạng của người dân. Do vây, người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông, đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và phương tiện để giảm thiểu thiệt hại.

Ngoài ra, khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Trước tình hình trên, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, tình hình hồ chứa, đê điều, chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.

Các địa phương tổ chức trực ban, chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo để triển khai các biện pháp ứng phó.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và phòng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 8 giờ ngày 31/3, mưa, mưa đá kèm dông lốc, sét đã làm 4 người bị chết (Tuyên Quang 1 bị chết do sét đánh, Quảng Ninh 2 bị chết do dông lốc làm lật thuyền, Sơn La 1 bị chết do sét đánh); 9 người bị thương (Lào Cai 6, Lạng Sơn 1, Thái Nguyên 1, Hà Nội 1); 13 nhà bị sập đổ (Lào Cai 12, Sơn La 1); 6.551 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Cao Bằng 634, Lào Cai 4.528, Tuyên Quang 314, Lạng Sơn 358, Phú Thọ 3, Thái Nguyên 684, Sơn La 30).

Cùng với đó là 35 ha lúa (Lào Cai), 181,8 ha hoa màu, cây ăn quả, cây hàng năm (Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên 34,7, Hà Nội 3,5, Sơn La), 68,1ha cây lâm nghiệp (Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên) bị gãy đổ thiệt hại; 1.280 con gia cầm bị chết (Lào Cai, Thái Nguyên).

Ngoài ra có 172 công trình phụ trợ (Cao Bằng, Lào Cai ,Tuyên Quang, Thái Nguyên), 34 điểm trường (Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La), 22 nhà văn hóa (Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang), 3 trụ sở cơ quan (Cao Bằng, Lào Cai) bị tốc mái, hư hỏng; 21 cột điện (Lào Cai, Thái Nguyên, Sơn La) bị gãy đổ; 2 trạm biến thế (Hà Nội) bị hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống; đồng thời tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.

Thắng Trung (TTXVN)