07:17 23/07/2026

Chủ động từ sớm để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 23 đến hết ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ trên 250mm, nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường suất trên 100mm trong ba giờ.

Chú thích ảnh
Dự báo, từ đêm 23 đến hết ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Ảnh minh họa: Quý Trung/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết: Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các các cơ quan, đơn vị cùng các địa phương cần chuyển mạnh từ tư duy ứng cứu sang chủ động phòng ngừa. Thay vì chờ thiên tai xảy ra mới triển khai lực lượng, các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo để thông tin kịp thời đến từng cơ sở và người dân, giúp chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Đặc biệt tỉnh yêu cầu lấy an toàn của người dân làm ưu tiên hàng đầu. Do vậy các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các lực lượng xung kích tại cơ sở được giao nhiệm vụ kiểm tra thực địa, đặc biệt tại khu vực ven sông, ven suối, vùng trũng thấp và những nơi từng xảy ra sạt lở sau các đợt mưa lớn trước đây. Cùng với việc sơ tán dân, các địa phương phải khơi thông dòng chảy, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Bên cạnh bảo đảm an toàn dân cư, việc tổ chức giao thông cũng được siết chặt; các lực lượng chức năng cần bố trí lực lượng thường trực tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nơi nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở để hướng dẫn giao thông và kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn; đồng thời, các đơn vị quản lý giao thông phải chuẩn bị sẵn vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm các tuyến giao thông huyết mạch luôn thông suốt, hạn chế việc chia cắt cục bộ khi mưa lớn kéo dài.

Cùng đó, tỉnh Ninh Bình yêu cầu kiểm tra toàn diện các công trình có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ; đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu, hầm lò khai thác khoáng sản phải được rà soát, bố trí lực lượng trực vận hành để xử lý kịp thời mọi tình huống; các tuyến đê điều, nhất là những vị trí từng xảy ra sự cố hoặc đang thi công dở dang, phải được kiểm tra thường xuyên, tổ chức tuần tra, canh gác liên tục nhằm phát hiện và xử lý ngay từ giờ đầu nếu xuất hiện hư hỏng; yêu cầu thông báo kịp thời cho chủ lồng bè nuôi thủy sản, các chủ phương tiện vận tải thủy, đơn vị khai thác khoáng sản và chủ đầu tư các công trình ven sông chủ động bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và tài sản trước khi lũ xuất hiện.

Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh; các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến phòng, chống thiên tai của tỉnh.

Dự báo mưa lớn còn diễn biến khó lường, việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành với chính quyền địa phương và  triển khai đồng bộ các giải pháp từ dự báo, cảnh báo sớm, sơ tán dân cư, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ đê điều, hồ chứa đến tăng cường thông tin tuyên truyền sẽ góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thái Thuần (TTXVN)