08:15 24/08/2026

Chủ động rà soát các khu vực nguy cơ ngập sâu và sạt lở do bão số 4

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, ngày 24/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại phường Phượng Sơn, xã Lục Nam và Trạm bơm Cống Bún, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Chú thích ảnh
Tuyến đường duy nhất vào thôn Phan Thịnh, xã Kép đến chiều tối ngày 23/8 vẫn bị ngập, chia cắt hoàn toàn. 

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở để kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn khi có tình huống phát sinh. Đặc biệt, cần quan tâm các hộ dân tại vùng trũng thấp, khu vực bị chia cắt và những nơi mực nước tiếp tục dâng cao.

Tại tuyến Quốc lộ 31 qua tổ dân phố Ải, phường Phượng Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi kiểm tra thực tế tình trạng ngập úng khiến giao thông bị chia cắt. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ chiều 23/8, nhiều đoạn tuyến bị ngập sâu, có vị trí hơn 1 m, khiến các phương tiện chưa thể lưu thông. Dự kiến, phải mất khoảng 2-3 ngày, khi nước rút, tuyến đường mới có thể trở lại hoạt động bình thường.

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân lựa chọn các tuyến đường thay thế khi di chuyển về khu vực Sơn Động, Lục Ngạn.

Theo báo cáo của phường Phượng Sơn, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 16 tổ dân phố trên địa bàn. Đến nay, 650 hộ dân đã được sơ tán; trong đó 148 hộ được hỗ trợ sơ tán khẩn cấp; 1.052 hộ bị ngập. Mưa lũ cũng làm ảnh hưởng khoảng 491 ha cây trồng, 786 ha diện tích sản xuất nông nghiệp và khoảng 2.900 con vật nuôi. Toàn phường có khoảng 58,05 km đường giao thông bị ngập, gây chia cắt cục bộ.

Trước tình hình trên, phường Phượng Sơn đã triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và các hộ dân có khả năng bị ảnh hưởng để chủ động phương án di dời. Lực lượng quân sự, công an cùng các lực lượng tại địa phương được huy động hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, nhất là tại những khu vực nước dâng cao, dòng chảy mạnh.

Tại khu vực cầu Lục Nam, xã Lục Nam, mực nước sông Lục Nam tiếp tục ở mức cao, đạt 7,15 m, trên báo động III là 0,85 m. Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước tại trạm Lục Nam vẫn ở trên báo động III, có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông. Trước nguy cơ này, các địa phương được yêu cầu chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại trạm bơm Cống Bún, phường Tiền Phong, đây là khu vực có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 5.600 ha thuộc các phường Đa Mai, Tiền Phong, Việt Yên và Nếnh. Từ ngày 21/8, đơn vị đã vận hành 12/14 máy bơm với công suất tối đa để tiêu thoát nước. Lực lượng trực tại trạm duy trì 100% quân số, đồng thời thường xuyên vớt rác tại các bể máy tiêu và kênh dẫn, bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, liên tục.

Chú thích ảnh
Cảnh báo khu vực nước sâu. 

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động ứng trực của các lực lượng, địa phương và nhân dân trong công tác phòng, chống mưa lũ. Ông Lê Xuân Lợi yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân lên hàng đầu.

Đối với các khu vực ngập úng, chia cắt, yêu cầu chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó chú trọng chuẩn bị phương tiện đường thủy, xuồng cứu hộ để hỗ trợ người dân di chuyển khi cần thiết. Đồng thời, chủ động bảo đảm lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân tại các khu vực bị chia cắt thiếu những điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Về bảo đảm giao thông, các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức phân luồng từ xa, bố trí lực lượng trực tại những điểm ngập sâu, cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn người dân, phương tiện lựa chọn tuyến đường phù hợp. Đối với những tuyến đường chưa bảo đảm an toàn, kiên quyết không để người và phương tiện cố tình lưu thông qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý công trình thủy lợi theo dõi sát mực nước trên các sông, kênh, mương; chủ động vận hành các trạm bơm tiêu phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm phát huy tối đa công suất nhưng phải an toàn cho thiết bị. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra cửa cống, kênh dẫn, bể hút, bể xả; kịp thời phát hiện, xử lý rác, vật cản và các sự cố có thể ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục cập nhật tình hình sơ tán nhân dân, thống kê đầy đủ thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, vật nuôi, giao thông và các công trình hạ tầng; thường xuyên báo cáo diễn biến để kịp thời có phương án ứng phó phù hợp.

Ngay sau khi nước rút, các địa phương cần huy động lực lượng tổ chức vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, dọn dẹp đất đá, bùn đất trên các tuyến giao thông; đồng thời hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Bài, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)