08:08 04/08/2020

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch COVID-19 trên tuyến biên giới 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 455 km tiếp giáp với hai nước Lào, Trung Quốc; địa bàn quản lý gồm 4 huyện biên giới có 29 xã với 313 thôn bản (trong đó có 111 thôn bản giáp biên).

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, những người lính "quân hàm xanh" đã không ngại gian khổ, thực hiện nhiệm vụ "kép": ngày đêm tuần tra, giữ vững an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vừa “căng mình” bám chốt để ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh xâm nhập qua biên giới, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.        

Chú thích ảnh
Các công dân, du học sinh Việt Nam và Lào đều phải khai báo, đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt trước khi xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Thực hiện nhiệm vụ “kép” trên các chốt chặn 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) nằm giáp biên giới với nước Lào, được giao nhiệm vụ bảo vệ, quản lý tuyến biên giới dài hơn 24 km với 10 mốc quốc giới. Thực hiện sự Chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đã kích hoạt 6 chốt chặn trên chiều dài tuyến biên giới gồm: chốt mốc 112 và 113, chốt mốc 116 và 117, chốt mốc 119-121 (khu vực bản Púng Pửa), chốt mốc 112, chốt cơ động và chốt phục vụ trực tại khu vực cách ly tạm thời tại cửa khẩu. 29 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, 15 Công an viên và lực lượng Dân quân xã Na Ư (huyện Điện Biên) đảm nhận bám chốt. Tại các chốt chặn, dù trong điều kiện mùa mưa, giao thông đi lại khó khăn, hiểm trở, nơi ăn ở, sinh hoạt còn khó khăn, thiếu thốn nhưng các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng bám chốt đều xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 xâm nhập vào nội địa.

Đại úy Nguyễn Tài Đô, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, cán bộ trong tổ “cắm” chốt mốc quốc giới 113 cho biết: Từ ngày 28/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang đã “kích hoạt” và duy trì hoạt động nghiêm 6 chốt chặn trên tuyến biên giới Việt - Lào để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Hiện đang là thời gian cao điểm mưa lũ, các chốt đóng ở vị trí xa dân cư, xa đơn vị, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc, nhu yếu phẩm, song cán bộ, chiến sĩ tại các chốt vẫn duy trì nghiêm công tác trực, canh gác 24/24 giờ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Tài Đô, địa bàn khu vực biên giới hai bên Lào và Việt Nam có nhiều đường mòn, lối mở, nhiều đối tượng đã lợi dụng thăm thân để qua lại biên giới nên rất khó khăn cho lực lượng Biên phòng trong công tác bám nắm và truy theo "dấu vết". Để làm tốt được những việc  này, cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện tuần tra thường xuyên. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang với lực lượng chức năng nước bạn Lào trong việc trao đổi tình hình dịch hai bên biên giới, trao trả, tiếp nhận, bàn giao các trường hợp nhập cảnh trái phép được Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang chú trọng thực hiện. 

Tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Đại úy Hoàng Ngọc Đính, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết: Đơn vị đã có kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm các Chỉ thị của cấp trên, đặt công tác phòng, chống dịch COVID-19 lên hàng đầu. Đặc biệt, đơn vị duy trì chặt chẽ đúng quy trình, quy định việc quản lý xuất - nhập cảnh đối với người, phương tiện, hàng hóa tại cửa khẩu; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Tất cả những người qua lại tại cửa khẩu phải được kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, khám sàng lọc; khi đủ điều kiện đảm bảo theo quy định mới được làm thủ tục nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt của các lái xe trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Trung tá Phương Công Quý, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết: Địa bàn đơn vị quản lý được xác định là điểm nóng, phức tạp về tình hình an ninh trật tự, nhất là tình hình tội phạm buôn bán, vân chuyển trái phép chất ma túy. Lợi dụng địa hình phức tạp, giao thông chia cắt mạnh, nhiều đường tiểu ngạch (đường mòn, lối mở), tội phạm đã trà trộn, dùng mọi thủ đoạn để vận chuyển trái phép các chất ma túy, hàng cấm vào nội địa. Do vậy, giai đoạn này, các cán bộ, chiến sĩ của Đồn phải thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ “kép”: Sâu sát địa bàn với phương châm “3 bám, 4 cùng” tại cơ sở, triển khai công tác biên phòng, dân vận, xây dựng thế trận lòng dân để nắm chắc tình hình an ninh trật tự, giữ vững bình yên nơi biên cương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; đồng thời khôi phục, kích hoạt các chốt chặn trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép vào nội địa, bước đầu phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập vào nội địa. 

Kích hoạt hệ thống chốt chặn trên toàn tuyến biên giới

Thượng tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: Điện Biên có đường biên dài, trên toàn tuyến biên giới có hai cửa khẩu, hàng trăm đường mòn tiểu ngạch, lối mở. Do vậy, tình trạng nhập cảnh trái phép diễn biến khá phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh qua biên giới rất cao. Thực hiện sự Chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Biên phòng, chủ động ứng phó tình trạng nhập cảnh trái phép vào địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 là quan trọng, cấp bách. Theo đó, Bộ Tư lệnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đồn tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới, quyết tâm ngăn chăn triệt để việc nhập cảnh trái phép để ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập vào khu vực biên giới. 

Chú thích ảnh
Một tổ chốt của đồn Biên phòng A Pa Chải tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Theo Thượng tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, toàn tuyến biên giới dài hơn 455km tiếp giáp với hai nước Lào, Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã kích hoạt, tổ chức duy trì nghiêm 60 chốt chặn, với hơn 250 cán bộ, chiến sĩ túc trực, thực hiện việc kiểm tra, tuần tra đường biên, đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép. 

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là tại 29 xã biên giới thuộc địa bàn 4 huyện Nậm Pồ, Mường Chà, Mường Nhé và Điện Biên về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng, biện pháp cho người dân thuộc các cộng đồng dân tộc sinh sống khu vực biên giới phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, trao đổi thông tin với các lực lượng bảo vệ biên giới của các nước có chung đường biên trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng cũng như các biện pháp phòng, chống dịch để chủ động nắm chắc tình hình dịch từ xa, nhanh chóng có những biện pháp trong việc xử lý, ứng phó hiệu quả ở trong nước. 

 “Chúng tôi chỉ đạo, tiếp tục đảm bảo tốt đời sống sinh hoạt sức khỏe cho bộ đội, đảm bảo 100% quân số chiến sĩ khỏe, tư tưởng vững vàng để thực hiện tốt nhiệm vu chính trị và phòng, chống dịch, đặc biệt là đảm bảo tốt cơ sở vật chất, các điều kiện sinh hoạt cho các tổ, chốt đang thực hiện nhiệm vụ trực tiếp phòng chống dịch trên các chốt dọc tuyến biên giới”, Thượng tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết.

Xuân Tiến - Xuân Tư - Tuấn Anh (TTXVN)