11:14 20/11/2025

Chủ động phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm

Thanh Hóa là một trong những tỉnh có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn của cả nước.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian tới có thể xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại kèm mưa, khiến sức đề kháng của vật nuôi suy giảm, tạo điều kiện cho nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bùng phát. Trước tình hình đó, các địa phương trong tỉnh đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất.

Chú thích ảnh
Xã Triệu Sơn hiện có khoảng 300 con trâu, bò, do được tuyên truyền nên toàn bộ số gia súc đã được các hộ dân nuôi nhốt để phòng, tránh rét. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Với hơn 10 năm gắn bó với nghề chăn nuôi trâu, bò sinh sản và lấy thịt, gia đình bà Trịnh Thị Hường ở thôn 4, xã Triệu Sơn đã hình thành thói quen theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết. Những ngày gần đây, khi nghe đài báo liên tục cảnh báo sắp xuất hiện đợt rét đậm, rét hại kèm theo mưa ở khu vực miền Bắc và miền Trung, vợ chồng bà Hường lập tức chủ động chuẩn bị nguồn thức ăn dự trữ. Từ sáng sớm, hai vợ chồng đã ra đồng cắt cỏ, gom lá mía, thân ngô rồi vận chuyển về chất đầy trong kho để dùng dần. Các loại thức ăn tinh giàu dinh dưỡng như cám ngô, cám gạo… cũng được mua sẵn, phòng khi những ngày mưa rét không thể đưa đàn trâu, bò ra bãi chăn thả.

Bên cạnh việc chuẩn bị thức ăn, gia đình bà còn tranh thủ quét dọn, gia cố lại toàn bộ hệ thống chuồng trại. Những tấm bạt mới được căng lên để che gió lùa, khe hở được bịt kín nhằm giữ ấm cho vật nuôi.

Bà Trịnh Thị Hường cho biết, những ngày gần đây, hệ thống loa truyền thanh của xã Triệu Sơn liên tục phát thông tin về đợt rét đậm, rét hại sắp tới, kèm theo đó là các hướng dẫn cụ thể về cách dự trữ thức ăn và giữ ấm cho đàn vật nuôi. Cán bộ xã cũng trực tiếp xuống kiểm tra, nhắc nhở và hướng dẫn tận tình, nên gia đình bà càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc phòng chống rét.

“Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, chúng tôi ý thức rõ là tuyệt đối không đưa trâu, bò, gia cầm ra đồng ruộng, bờ bãi khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C để tránh thiệt hại cho đàn vật nuôi”, bà Hường chia sẻ.

Chú thích ảnh
Anh Lê Xuân Thịnh, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa che bạt phòng chống rét cho gà. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Trên địa bàn xã Triệu Sơn hiện có khoảng 300 con trâu, bò và hơn 7.000 con gia cầm. Trước dự báo những đợt rét đậm, rét hại đang cận kề, thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, xã đã ban hành hàng loạt văn bản, công văn đôn đốc xuống 47 thôn, yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ đàn vật nuôi. Cán bộ xã được huy động bám sát cơ sở, trực tiếp đến từng hộ chăn nuôi để hỗ trợ, hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói, rét.

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Triệu Sơn Trần Thị Hiền cho hay, những ngày này, hệ thống loa truyền thanh của xã hoạt động liên tục, cập nhật diễn biến thời tiết, khuyến cáo người dân không chủ quan. Các hộ chăn nuôi được hướng dẫn dự trữ thức ăn tinh, rơm rạ, cỏ khô; ủ chua phụ phẩm nông nghiệp làm nguồn thức ăn dự phòng. Khi nhiệt độ giảm xuống dưới 12 độ C, xã yêu cầu tuyệt đối không cho trâu, bò làm việc, không chăn thả tự do; đưa vật nuôi về chuồng trại che chắn kín gió, lót rơm giữ ấm, đặc biệt chú trọng bảo vệ bê, nghé non. Đồng thời, khuyến cáo bổ sung muối khoáng và thức ăn tinh nhằm tăng sức đề kháng cho đàn gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại.

Tại xã Thọ Bình, ông Lê Xuân Thịnh, chủ trang trại chăn nuôi trên địa bàn cho biết, gia đình hiện có 2 con bò và hơn 4.000 con gà, được cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn các phương án phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm nên gia đình hoàn toàn chủ động trong mọi phương án.

Đối với đàn gia súc, gia đình ông Thịnh đã thực hiện gia cố chuồng trại, che chắn bằng vải bạt để không bị gió lùa. Bên cạnh đó, gia đình cũng đã chủ động chuẩn bị thức ăn cho đàn vật nuôi như cỏ, rơm rạ, các loại cám bổ sung thêm khoáng chất tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Hiện đàn bò của gia đình ông đã được nuôi nhốt trong chuồng kín gió, khi nhiệt độ tăng cao gia đình mới chăn thả.

Đối với đàn gia cầm, gia đình ông đã sử dụng phên, bạt để che chắn chống gió lùa, chuẩn bị bóng điện tròn, bóng điện hồng ngoại để sưởi ấm cho vật nuôi trong những ngày rét đậm, rét hại. Đảm bảo thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng, phù hợp với từng lứa tuổi của gà, cho uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường, các loại vitamin tổng hợp, men tiêu hóa để nâng cao khả năng chống bệnh cho gà. Nền chuồng đảm bảo luôn khô, ráo, đệm chuồng bằng các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương như rơm, rạ, mùn cưa hoặc trấu khô. Nhờ đó, nhiều năm qua, đàn gia súc, gia cầm của gia đình sinh trưởng, phát triển tốt, không có tình trạng trâu, bò chết do đói, lạnh…

Chú thích ảnh
Phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Theo ông Hà Minh Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Bình, trước những đợt rét đậm, rét hại sắp tới, xã Thọ Bình có 786 con trâu bò và hơn 125.000 con gia cầm các loại đều đã được triển khai đồng loạt các biện pháp chủ động bảo vệ vật nuôi. Tại các hộ chăn nuôi, rơm, cỏ khô được tích trữ đầy chuồng, thức ăn ủ chua phụ phẩm nông nghiệp sẵn sàng cho những ngày rét buốt. Chuồng trại được che chắn kỹ, lót rơm dày để giữ ấm cho trâu, bò con và gia cầm non. Đồng thời, người dân được hướng dẫn bổ sung muối, khoáng, theo dõi sát sức khỏe đàn vật nuôi, đảm bảo từng con trâu, con gà đều an toàn qua mùa đông giá lạnh. Cán bộ xã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, phối hợp cùng người dân để công tác phòng, chống đói, rét đạt hiệu quả cao nhất.

Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 120.000 con trâu và gần 230.000 con bò. Để phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong mùa đông, ngành nông nghiệp và môi trường các địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ cuối mùa thu; chỉ đạo cán bộ thú y trực tiếp hướng dẫn các hộ chăn nuôi khử trùng, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi. Các địa phương tuyên truyền người dân trong những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 12 độ C thì không thả mà chủ động đưa gia súc về chuồng nuôi nhốt trong chuồng kín gió, sưởi ấm vào ban đêm; tăng cường chế độ chăm sóc để phòng, chống rét và dịch bệnh…

Khiếu Tư - Nguyễn Nam (TTXVN)