09:17 20/09/2018

Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời về sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 20/9, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác thông tác tuyên truyền năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Như Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, đề nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, làm tốt việc dẫn nguồn các thông tin từ các cơ quan, đơn vị chức năng theo quy định của pháp luật.

Theo Đại tá Trần Văn Kim, Chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành Tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng: Trọng tâm nhiệm vụ trong quý 4 và năm 2009 được xác định là chủ động phối hợp, cung cấp kịp thời các vụ việc, sự cố, thiên tai và tai nạn trên sông, trên biển cho các cơ quan và chủ động thông báo sớm các yêu cầu về thông tin để các cơ quan báo chí, các kênh truyền hình trong và ngoài Quân đội triển khai công tác tuyên truyền.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia duy trì tốt nền nếp công tác cung cấp thông tin và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị hàng ngày, duy trì có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn sau khi hoàn thành thủ tục hoạt động theo quy định.

Bên cạnh đó, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi nắm bắt tình hình, tham mưu đề xuất, xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn; hoàn thành một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như: Nghị định 117 về phòng thủ dân sự, Nghị định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn; Quyết định ban hành Quy chế sử dụng số điện thoại khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm cứu nạn...

Văn phòng Ủy ban Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Nghị định 30/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia tham mưu cho Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn triển khai hợp tác với các nước như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Liên bang Nga; tổ chức huấn luyện, đào tạo, tập huấn, diễn tập; tuyên truyền về công tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch đã được phê duyệt; diễn tập ứng phó khẩn cấp khu vực ASEAN (ARDEX 18) tại Innonesia.

Công tác phối hợp thông tin tuyên truyền về ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 9 tháng đầu năm 2018 giữa Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) đã có nhiều chuyển biến, hiệu quả.

Văn phòng đã thực hiện việc chuyển 300 điện, công điện của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các cơ quan thông tấn, báo chí, phối hợp thực hiện 30 cuộc phỏng vấn các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trực tiếp tại hiện trường và tại Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, 4 bộ phim, nhiều tin, bài, phóng sự về công tác phòng chống thiên tai.

Đặc biệt, Văn phòng trực tiếp tổ chức 2 hội nghị tọa đàm về công tác ứng phó biến đổi khí hậu do Quỹ Phòng chống thiên tai miền Trung và Tổng cục Chính trị tổ chức; tham gia Tọa đàm về chủ đề bảo vệ môi trường, vai trò của Quân đội trong ứng phó sự cố, thiên tai và bảo vệ môi trường do Tổng cục Chính trị tổ chức.

Công tác phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ, thông tin đáp ứng được tính thời sự, góp phần làm chuyển biến nhận thức của nhân dân trong phòng chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu đáng kể thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tuy vậy, quá trình phối hợp còn nhiều bất cập, số lượng cán bộ, nhân viên làm công tác thông tin tuyên truyền của Văn phòng Ủy ban Quốc gia còn hạn chế về số lượng, nên không trực tiếp tham gia với các cơ quan báo chí khi có tình huống xảy ra. Phóng viên các cơ quan báo chí phải chủ động kết nối và thực hiện nhiệm vụ; việc cung cấp thông tin sự kiện còn chậm, không đáp ứng được tính thời sự...

Tại hội nghị, đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự đã cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, biện pháp phối hợp thông tin với mục đích nhanh, đúng, kịp thời... góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin về ứng phó với sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới.

Thắng Trung (TTXVN)