10:12 22/10/2011

Chủ động ma túy, mại dâm là 'doanh nhân thành đạt'

Đại gia Bình "Con" từng được trao kỷ niệm chương Doanh nhân thành đạt vì sự phát triển bền vững bị phát hiện dùng các khách sạn do mình làm chủ làm nơi chứa chấp, tổ chức mại dâm để thu hút khách làng chơi.

Đại gia Bình "Con" từng được trao kỷ niệm chương Doanh nhân thành đạt vì sự phát triển bền vững bị phát hiện dùng các khách sạn do mình làm chủ làm nơi chứa chấp, tổ chức mại dâm để thu hút khách làng chơi.


Ngày 21/10, đại tá Nguyễn Kim Thành (Chánh văn phòng Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Thanh Bình (Bình "Con", 39 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Thiên Bình) và Nguyễn Thị Hoàng Anh (16 tuổi, ngụ TP HCM) về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".



Bình là chủ 2 khách sạn Thiên Bình (9 tầng, số 4 Bùi Thị Xuân, phường Phước Tiến, Nha Trang) và Thiên Bình 2 (10 tầng, số 25 Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, Nha Trang) - nơi tổ chức mại dâm, sử dụng ma túy, “nuôi dạy” nữ tiếp viên - vừa bị triệt phá đêm 20/10.


Dù mang nhiều tiền án, tiền sự và là chiến hữu của trùm xã hội đen Hạnh "Nhật" nhưng nhiều năm qua Bình là đại gia trong lĩnh vực du lịch, giáo dục... Người này cũng từng được trao kỷ niệm chương Doanh nhân thành đạt vì sự phát triển bền vững.





Doanh nhân thành đạt Bình "Con" bị đưa đến nơi tạm giam để phục vụ điều tra. Ảnh: Đ.Q


Theo cơ quan điều tra, từ tháng 3, Ban giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch làm rõ hoạt động phi pháp của các loại hình kinh doanh, dịch vụ “nhạy cảm” như nhà hàng karaoke, vũ trường, massage, bar... trên địa bàn Nha Trang. Đặc biệt là tại khách sạn Thiên Bình và Thiên Bình 2.


Đến tháng 8, công an phát hiện Bình thường xuyên mua heroin để sử dụng và bán cho nhiều người nghiện. Bình còn dùng các khách sạn do mình làm chủ làm nơi chứa chấp, tổ chức mại dâm để thu hút khách làng chơi. Ông chủ này tung tin đã được công an bảo kê để ra oai với gái bán dâm và các đối thủ cạnh tranh khác.


Trưa 20/10, hơn 100 công an Khánh Hòa đã đồng loạt ra quân khám xét, kiểm tra đồng loạt 2 khách sạn của Bình và 2 địa điểm là nơi trú ngụ của gái mại dâm chuyên phục vụ cho khách của ông chủ.


Tại khách sạn Thiên Bình 2, công an phát hiện Anh đang cất giấu một số ma túy tổng hợp, thu giữ khoảng 20 gram ma tuý tổng hợp khác, dược liệu, dụng cụ sử dụng ma tuý, súng hơi cay, dao, mã tấu...


Công an cũng làm việc với những người dưới trướng của Bình, trong đó 17 người trực tiếp liên quan đến hành vi phạm pháp của ông chủ và 38 gái mại dâm.




Đại tá Nguyễn Phi Hùng (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an) đã đến Nha Trang trực tiếp trao thưởng nóng cho ban chuyên án. Ảnh: Đ.Q


Ông Nguyễn Thuận (Phó viện trưởng VKSND thành phố Nha Trang) cho biết vợ của Bình "Con" là bà Văn Thị Xuân, hiện làm kiểm tra viên của viện. Bà Xuân về công tác tại bộ phận thi hành án của viện từ năm 2005, sau đó chuyển về phòng hình sự từ năm 2010. "Chúng tôi sẽ yêu cầu bà Xuân giải trình về vụ việc của chồng", ông Thuận nói.


Cũng trong ngày 21/10, đại tá Nguyễn Phi Hùng (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an) đã thưởng nóng cho lực lượng đấu tranh chuyên án 6 triệu đồng. Ban Giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa cũng trao thưởng cho Ban chuyên án 7 triệu đồng.



Theo Vnexpress