12:08 14/12/2011

Chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ngày 13/12, Ban chỉ đạo PCLBTW có Công điện số 47/CĐ-TW gửi Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang yêu cầu trực ban 24/24, nắm chắc tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển, sẵn sàng phương tiện, lực lượng để tổ chức cứu hộ cứu nạn kịp thời khi có tình huống.

Ngày 13/12, Ban chỉ đạo PCLBTW có Công điện số 47/CĐ-TW gửi Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang yêu cầu trực ban 24/24, nắm chắc tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển, sẵn sàng phương tiện, lực lượng để tổ chức cứu hộ cứu nạn kịp thời khi có tình huống. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLBTW thường xuyên cập nhật tình hình áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 46/CĐ-TW ngày 10/12 của BCĐ PCLBTW.

Theo đó, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận duy trì liên lạc và kêu gọi số tàu thuyền đang hoạt động ở vùng nguy hiểm trú, tránh an toàn. Bộ Y tế đã có Công điện số 7965 chỉ đạo công tác đối phó với ATNĐ và gió mùa đông bắc. Các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Sóc Trăng và TP Hồ Chí Minh có báo cáo về tình hình tàu thuyền và công tác triển khai đối phó với ATNĐ trên biển. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa phối hợp với bộ đội biên phòng và gia đình thông báo diễn biến và hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh ATNĐ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Hồi 13 giờ ngày 13/12, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 8,7 độ vĩ bắc; 111,4 độ kinh đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 13 giờ ngày 14/12, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 7,5 độ vĩ bắc; 108,9 độ kinh đông, cách Côn Đảo khoảng 240 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (tức là từ 39 - 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy.
Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB, TKCN Bộ đội Biên phòng cho biết: Tính đến ngày 13/12, biên phòng các tỉnh, thành đã thông báo, kêu gọi hướng dẫn cho 36.954 tàu/179.246 lao động biết vị trí, diễn biến của ATNĐ để chủ động về bờ và di chuyển phòng tránh thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tiếp tục duy trì 1.576 CBCS/120 phương tiện các loại sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có yêu cầu.

Do sóng to gió lớn đã làm tàu BĐ95932/8 lao động của tỉnh Bình Định bị gãy chân vịt trôi dạt, được Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng gia đình chủ tàu huy động tàu BĐ96218 đến đang lai dắt vào bờ. Tàu PY2302/9 lao động của tỉnh Phú Yên bị mất liên lạc đã có thông tin và đang hoạt động bình thường. Hồi 3 giờ 00 ngày 12/12, tàu cá BĐ95310/9 lao động của tỉnh Bình Định trên đường trú tránh bị chìm, đến 15 giờ cùng ngày đã được các tàu cá địa phương cứu vớt an toàn.

Theo báo cáo nhanh chiều 13/12 của Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Đến thời điểm này có trên 8.000 tàu thuyền với gần 48.000 lao động đang hoạt động trên biển.

Do tình hình thời tiết trên biển rất xấu, số tàu cá hoạt động ở khu vực này không thể vào bờ để tránh trú. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã báo cáo Bộ Tư lệnh Biên phòng, đề nghị Bộ Ngoại giao thông báo cho các nước trong khu vực cho phép số tàu cá đang hoạt động trong vùng nguy hiểm được vào tránh trú.

TTN