Số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại Lâm Đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, song nguy cơ dịch bệnh gia tăng và lây lan trong mùa mưa vẫn tiềm ẩn. Cùng với đó, bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng mạnh, đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Các nốt bọng trên chân trẻ mắc tay chân miệng. Ảnh tư liệu: TTXVN phát
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, từ đầu năm đến giữa tháng 6/2026, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.280 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, không có trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc giảm 49 trường hợp. Một số địa phương có số ca mắc cao gồm các xã: Đồng Kho, Đức Linh, Phan Rí Cửa, Quảng Tân… Thời gian qua, ngành Y tế đã tổ chức giám sát, xử lý kịp thời 174/174 ổ bệnh phát sinh, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Tuy nhiên, theo nhận định của ngành Y tế, Lâm Đồng đang bước vào mùa mưa là thời điểm thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển. Trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt khu vực Tây Nguyên ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng sớm từ đầu năm, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong những tháng tới vẫn ở mức cao nếu các biện pháp phòng, chống không được duy trì thường xuyên.
Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trước nhận định của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên về xu hướng gia tăng bệnh sốt xuất huyết Dengue, Sở Y tế đã có văn bản khẩn về tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch nhằm chủ động kiểm soát tình hình và ngăn ngừa dịch bùng phát trên diện rộng.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế đẩy mạnh giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời các ổ dịch, tăng cường theo dõi véc-tơ truyền bệnh và tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại những khu vực có nguy cơ cao. Song song đó, các cơ sở khám, chữa bệnh phải bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc men, vật tư và trang thiết bị phục vụ công tác thu dung, điều trị người bệnh, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng và tử vong.
Chính quyền địa phương tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng hằng tuần tại các khu vực đang có ổ dịch hoạt động và duy trì tối thiểu 2 tuần/lần tại các khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời, các xã, phường tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại hộ gia đình, thường xuyên loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, góp phần giảm mật độ muỗi truyền bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Bên cạnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh đang có diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến giữa tháng 6/2026, toàn tỉnh ghi nhận 2.570 trường hợp mắc tay chân miệng và 1 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng 1.442 trường hợp. Mặc dù tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, ngành Y tế vẫn cảnh báo người dân không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng bệnh.
Ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân và môi trường như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, thực hiện ăn chín, uống chín (sôi), vệ sinh sạch sẽ đồ chơi và các bề mặt tiếp xúc hằng ngày, không cho trẻ tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh, đồng thời bảo đảm xử lý chất thải hợp vệ sinh. Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi và xử trí phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng và lây lan trong cộng đồng.
Lâm Đồng đang trong cao điểm mùa mưa, cùng với nhu cầu giao lưu, đi lại của người dân gia tăng, nguy cơ bùng phát và lây lan các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết và tay chân miệng cũng tăng cao. Việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh của mỗi người dân được xem là yếu tố quan trọng nhằm kiểm soát hiệu quả dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.