03:00 07/03/2012

Chủ cây xăng thuê người đánh hàng rong

Thượng tá Nguyễn Đình Quang, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết: Kết quả điều tra ban đầu đã xác định được đối tượng chủ mưu và các đối tượng tham gia vụ ẩu đả, gây thương tích, làm náo loạn khu vực cây xăng Hòa Hiệp – số 5 vào ngày 5/3.

Thượng tá Nguyễn Đình Quang, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết: Kết quả điều tra ban đầu đã xác định được đối tượng chủ mưu và các đối tượng tham gia vụ ẩu đả, gây thương tích, làm náo loạn khu vực cây xăng Hòa Hiệp – số 5 vào ngày 5/3.

Theo đó, đối tượng chủ mưu là Hoàng Thanh Tùng, SN 1975, thường trú tại 53 Lê Văn Sĩ, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, chủ cây xăng, đã thuê các đối tượng gồm: Trần Lê Vinh Quang, SN 1975; Lê Thanh Chung, SN 1993; Nguyễn Phước Lâm, SN 1984 đều thường trú tại Đà Nẵng; Nguyễn Văn Dũng, SN 1990 ở Hà Tĩnh và 2 đối tượng khác có tên là Được và Trung.

Vào lúc 4 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút ngày 5/3, các đối tượng này đến cây xăng Hòa Hiệp - số 5, dùng hung khí và súng bắn đạn cao su tấn công một số người chuyên bán hàng rong tại khu vực cây xăng. Hậu quả làm bị thương chị Nguyễn Thị Xưa, thôn Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa - người bán hàng rong và anh Nguyễn Bảo Long, quê Tuy Phước - người đi đường. Khi lực lượng Công an thị xã An Nhơn đến, các đối tượng gây mất an ninh trật tự đã lên xe 7 chỗ ngồi, biển KS 29Y- 1975 chạy ra hướng phía bắc. Công an thị xã An Nhơn đã đề nghị Công an huyện Phù Cát và Phù Mỹ (Bình Định) ngăn chặn. Kết quả, Công an huyện Phù Cát bắt được 4 đối tượng và Công an huyện Phù Mỹ bắt được 3 đối tượng.

Viết Ý