Ngày 31/12, tại cuộc triển khai công tác năm 2026 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến đã giao nhiệm vụ trong năm 2026, công tác công tố phải chủ động, quyết liệt, thực chất với phương châm 4S “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”; kiên quyết chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính…
Lễ ký kết giữa Công an thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN
Theo đó, chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành. Gắn phương châm 4S: “sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội chủ trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, gắn công tố với điều tra để không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính; không để xảy ra việc đình chỉ điều tra vụ án, bị can do không phạm tội.
Trong năm 2025, công tác phối hợp rà soát, giải quyết triệt để các vụ án, vụ việc đang tạm đình chỉ được Viện Kiểm sát 2 cấp Thủ đô tăng cường, thực hiện bài bản, hiệu quả, nhất là các vụ án, vụ việc sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Viện Kiểm sát đã phối hợp với cơ quan điều tra phục hồi giải quyết 5.166 tin và 547 vụ/344 bị can tạm đình chỉ; tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ do đó đã góp phần giảm 1.931 tin và 237 vụ án tạm đình chỉ so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, không có trường hợp Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội.
Ngoài ra, ngành kiểm sát Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý hiệu quả những vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm hoặc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như các vụ án xảy ra tại: Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, “Chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2… Ngành thực hiện kiểm sát chặt chẽ, không để khoảng trống trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin, kiểm sát điều tra vụ án hình sự, kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn. Qua đó, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết tin báo và án hình sự.
Đặc biệt, trong thời điểm thực hiện việc không tổ chức Công an cấp huyện, Viện Kiểm sát hai cấp đã chủ động tổng rà soát, thống kê toàn bộ các vụ án, vụ việc đang giải quyết và đang tạm đình chỉ, tiến hành phân loại theo lĩnh vực quản lý. Kết quả rà soát nội bộ được đối chiếu với Công an cùng cấp, qua đó đã kiểm soát chặt chẽ số lượng hồ sơ, công việc, không để xảy ra tình trạng bỏ sót, bỏ lọt nhiệm vụ hoặc các vụ, việc đang thụ lý giải quyết. Đảm bảo các vụ án được giải quyết nhanh chóng, kịp thời đúng quy định…
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng yêu cầu Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm sát hoạt động tư pháp theo phương châm 4T “Tận tâm, tinh thông, thực chất, thuyết phục”; nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị; tăng cường kiểm sát chuyên đề, kiểm sát đột xuất đối với các lĩnh vực nhạy cảm, các vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; qua đó kịp thời phát hiện, khắc phục và phòng ngừa vi phạm, tội phạm.
Thực hiện nhiệm vụ này, trong năm 2026, Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát trong lĩnh vực hình sự nhằm bảo đảm chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, rà soát, giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ, nhất là trường hợp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, dân sự, giải quyết khiếu nại tố cáo thông suốt, hiệu quả…