Bắt giữ 420 chai rượu do Trung Quốc sản xuất

Ngày 7/11, tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 1 xe ô tô khách vận chuyển 420 chai rượu do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 12K - 1314, do Bùi Nhật Trường (sinh năm 1989, đăng ký hộ khẩu tại Lê Hồng Phong, Tam Thanh, Lạng Sơn) điều khiển, trong cốp và trên xe có 70 thùng gồm 420 chai rượu các loại do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Lái xe, đồng thời là chủ hàng khai nhận, mua số rượu trên tại khu vực giáp biên giới Lạng Sơn rồi vận chuyển về Hoành Bồ, Quảng Ninh bán cho số công nhân Trung Quốc đang thi công tại một số nhà máy nhiệt điện ở đây.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện và bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 3, thành phố Cẩm Phả xử lý theo quy định.


* Cũng trong ngày 7/11, tại khu vực giáp Trung tâm Thương mại Phúc Đạt, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Tổ Kiểm soát cơ động, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 14C-170.47 do Nguyễn Văn Việt (sinh năm 1986, thường trú tại phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái) điều khiển và Trương Quốc Cường (sinh năm 1988, trú tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái) đi cùng xe, vận chuyển 814 sản phẩm hàng tạp hóa và đồ chơi các loại do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lô hàng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

TTXVN/Báo Tin Tức
Bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá và rượu ngoại không nguồn gốc
Bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá và rượu ngoại không nguồn gốc

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ vụ vận chuyển hơn 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và 60 chai rượu Ballantines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN