01:12 31/01/2016

Chợ phiên ẩm thực Tết xưa

Chợ phiên ẩm thực Tết xưa tái hiện không gian Tết xưa như nặn tò he, viết chữ thư pháp, đồ thủ công mỹ nghệ, các gian thực phẩm sạch ngày Tết...

Trong khuôn khổ các hoạt động của chuỗi sự kiện “Tết DOME 2016 – Tết trong ngôi nhà Việt”, trong 2 ngày 30-31/1/2016, tại Trung tâm Thương mại Hàng Da đã diễn ra phiên chợ ẩm thực Tết xưa. Chương trình do Hàng Da Galleria phối hợp cùng Quỹ trò nghèo vùng cao, Chương trình Cơm có thịt tổ chức.


Trong 2 ngày diễn ra chương trình, có nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn ca nhạc với ban nhạc Cơm có thịt, dạy gói bánh chưng, nấu canh bóng, cá kho... với sự hướng dẫn của các đầu bếp chuyên nghiệp…


Đặc biệt, trong phiên chợ ẩm thực Tết còn có nhiều gian hàng đặc trưng, tái hiện không gian Tết xưa như nặn tò he, viết chữ thư pháp, đồ thủ công mỹ nghệ, các gian thực phẩm sạch ngày Tết như giò chả, măng miến, tương ớt Mường Khương, thịt trâu gác bếp, mứt kẹo, trà sen, bánh lá...


Ông Phạm Cường, đại diện Ban tổ chức cho biết, phiên chợ được thực hiện vừa để người dân thủ đô có điều kiện đến tham quan, tận hưởng không khí phiên chợ cuối năm, vừa để quyên góp kinh phí ủng hộ quỹ cơm có thịt, giúp các học trò nghèo vùng cao.


Dưới đây là một vài hình ảnh trong phiên chợ ẩm thực Tết xưa.


Gian hàng bán và dạy làm tò he luôn đông khách.

Các em nhỏ cũng rất thích thú với việc vẽ và tô màu lên cốc thủy tinh.

Trình diễn và hướng dẫn gói bánh trưng tại chợ phiên Ẩm thực Tết xưa.

Các mặt hàng như bánh chưng, bánh tẻ, bánh ngải được bày bán tại phiên chợ.

Khách hàng "nhí" tại gian viết chữ thư pháp.


Vân Phong