05:00 19/05/2011

Chờ ngày ký hợp đồng với HLV Falko Goetz

Theo những thông tin mới nhất được phát đi từ VFF, quá trình tìm kiếm HLV ngoại cho ĐTQG coi như đã được hoàn tất, khi những vướng mắc cuối cùng trong quá trình đàm phán hợp đồng với HLV người Đức, Falko Goetz, đã được cởi bỏ.

Theo những thông tin mới nhất được phát đi từ VFF, quá trình tìm kiếm HLV ngoại cho ĐTQG coi như đã được hoàn tất, khi những vướng mắc cuối cùng trong quá trình đàm phán hợp đồng với HLV người Đức, Falko Goetz, đã được cởi bỏ. Nhiều khả năng trong những ngày cuối tháng 5, HLV Goetz cùng người đại diện của mình sẽ có mặt tại Hà Nội để tiến hành những thủ tục ký kết. Ngày 1/6, hợp đồng của HLV Goetz và VFF sẽ chính thức có hiệu lực.

HLV người Đức, Falko Goetz.  Ảnh: Internet

Hợp đồng của HLV Goetz và VFF sẽ kéo dài 2 năm, với mức lương 25.000 USD/tháng. Trong đó, VFF sẽ trả 13.000 USD, số còn lại do Nhà nước chi trả. Nếu Goetz không thành công ở SEA Games 26 thì có thể sẽ bị sa thải. HLV Falko Goetz sinh ngày 26/3/1962 tại Rodewish. Khi còn là cầu thủ, Falko Goetz chơi bóng ở vị trí tiền vệ và khởi đầu sự nghiệp ở CLB Vorwärts và sau đó là BFC Dynamo. Năm 1983, trước trận đấu ở Cup châu Âu với Partizan Belgrade, ông đã tự ý rời bỏ CLB mình đang đầu quân ở khu vực Đông Đức để chạy sang Tây Đức.

Vì hành động này mà Falko Goetz bị FIFA treo giò 1 năm. Tuy nhiên, sau khi được ở lại Tây Đức, Falko Goetz đã nhanh chóng gia nhập Bayer Leverkusen nơi ông đã thi đấu 5 năm trước khi chuyển đến FC Köln năm 1988. Tiếp đó, Falko Goetz đầu quân cho các CLB Galataxaray (1992-1994), Saarbrücken (1994-1995), và Hertha BSC (1995-1997) trước khi giã từ sự nghiệp sân cỏ. Ông đã dẫn dắt Hertha Berlin một thời gian ngắn năm 2002, sau đó được tái bổ nhiệm năm 2004. Goetz bị Hertha Berlin sa thải ngày 10/4/2007. Ngày 15/12/2008, ông đã tới huấn luyện Holstein Kiel và đã bị sa thải ngày 17/9/2009.

Hiện có thể tạm coi việc tìm HLV mới đã gần như hoàn tất với cái tên tân HLV được xác định là Falko Goetz. Tuy nhiên, ở lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic London 2012, hai đội tuyển QG và đội Olympic QG vẫn sẽ do các HLV tạm quyền Mai Đức Chung và Phan Thanh Hùng đảm trách huấn luyện. Ở thời điểm hiện tại, quá trình tuyển chọn lực lượng, kế hoạch tập luyện và thi đấu trong tháng 6 và đầu tháng 7 của hai đội tuyển kể trên đã được các HLV Mai Đức Chung và Phan Thanh Hùng cơ bản xây dựng.

Bên cạnh những gương mặt cũ như Tài Em, Vũ Phong, Tấn Tài, Công Vinh, Minh Châu, Việt Thắng, Thành Lương, Quang Thanh, Việt Cường, Quang Hải, Phước Tứ, Phan Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Anh Đức, Đinh Thanh Trung, ĐTQG sẽ có sự bổ sung của một vài gương mặt mới đang chơi nổi bật. Từ danh sách sơ bộ 50 cầu thủ, HLV Mai Đức Chung sẽ chọn lọc lại còn 25 người vào ngày 25/5 để tập trung vào ngày 15/6 tại TP.HCM. Tương tự như vậy, HLV Phan Thanh Hùng cũng sẽ chọn ra từ 25 đến 27 cầu thủ trong số 50 vị trí được Ban tuyển chọn giới thiệu, tìm kiếm để thành lập đội Olympic QG. Căn cứ vào điều lệ của vòng loại Olympic London 2012, chỉ những cầu thủ đủ tuổi theo yêu cầu mới được triệu tập (sinh năm 1989 trở lại đây). Thế nên, chắc chắn, đội Olympic Việt Nam sẽ được bổ sung rất nhiều cầu thủ từ đội U19 lên. Có thể kể ra đây những cái tên như Văn Quyết, Hà Minh Tuấn, Bửu Ngọc, Quốc Phương, Hoàng Thịnh…

Thanh Lâm