01:18 18/01/2020

Chợ hoa Tết phố cổ Hà Nội họp 1 lần trong năm

Chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội, mỗi năm chợ chỉ họp một lần từ khoảng 15 đến 30 tháng Chạp Âm lịch. Chợ thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến tham quan, mua sắm những ngày cận Tết.

Chợ hoa được họp trên phố Hàng Lược và các ngõ phố lân cận. Những ngày giáp Tết, hàng nghìn du khách khắp nơi đổ về chợ hoa để mua sắm, dạo chơi, chụp ảnh và để tìm lại ký ức, giá trị truyền thống, văn hóa của người Thủ đô, tận hưởng hương vị Tết xưa.

Chú thích ảnh
Chợ hoa Hàng Lược bày bán hoa tươi, cành đào, chậu quất đẹp đến từ những làng hoa nổi tiếng Hà Nội như: Ngọc Hà, Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá…
Chú thích ảnh
Các bạn trẻ tới chợ để tìm mua cho mình cành đào, chậu quất cho ngày Tết sắp tới.
Chú thích ảnh
Các em nhỏ thích thú khi được đi chợ hoa Tết, mặc quần áo đẹp để chụp hình cùng đào quất khoe sắc.
Chú thích ảnh
Trong những ngày cuối cùng của năm cũ, du khách tới đây chụp ảnh kỷ niệm và tranh thủ tìm lại hương vị Tết xưa.
Chú thích ảnh
Các gia đình tìm mua những phong bao lì xì nhiều màu sắc và mẫu mã tại chợ.
Chú thích ảnh
Chợ hoa Hàng Lược những ngày này tràn ngập màu sắc của các loại hoa, cây cảnh trong đó có cả các loại hoa lụa, hoa nhựa.
Chú thích ảnh
Hoa lụa, hoa giấy, hoa nhựa cũng được người dân ưa chuộng chọn mua để cắm dịp Tết Nguyên đán.
Chú thích ảnh
Linh vật chuột được bày bán ở chợ với đa dạng các chất liệu như gốm, sứ, đồng,...
Chú thích ảnh
Bên cạnh những chú chuột linh vật thì chợ còn bày bán cả chuột cảnh thu hút người dân.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân mua chuột cảnh về nuôi lấy may cho dịp Tết Canh Tý 2020.
Chú thích ảnh
Nhiều người lớn tuổi tới đây, đơn giản để tìm lại không khí Tết xưa của phố phường Hà Nội.
Chú thích ảnh
Đồ trang trí nhà cửa được bày bán với nhiều chủng loại.
Chú thích ảnh
Dọc con phố tràn ngập sắc màu và được trang trí đèn lồng.

Video Chợ hoa Tết phố cổ mỗi năm chỉ họp 1 lần thu hút du khách:

Hiền Anh/Báo Tin tức