08:18 25/08/2026

‘Chợ đen’ hét giá vé trận Việt Nam - Thái Lan lên tới 10 triệu đồng/cặp

Chỉ một ngày trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan, giá vé trên thị trường “chợ đen” tăng mạnh. Nhiều loại vé được rao bán cao gấp nhiều lần giá niêm yết, trong đó vé “VIP” ở khán đài A có người hét đến hơn 10 triệu đồng/cặp.

Giá liên tục biến động

Ngày 25/8, một ngày trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khu vực trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xuất hiện khá đông người bán vé tự do. Họ cầm sẵn vé trên tay, chủ động tiếp cận người qua đường để mời chào.

Chú thích ảnh
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc ngày 25/8, trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam,  phe vé hoạt động khá sôi nổi.

Giá vé rao bán có sự chênh lệch đáng kể, tùy vị trí và thời điểm. Theo ghi nhận, vé khán đài A khoảng 8 triệu đồng/cặp; khán đài B khoảng 6-8 triệu đồng/cặp; trong khi vé khán đài C, D dao động từ 3-3,5 triệu đồng/cặp

Một phe vé cho biết, vé VIP hiện rất hiếm, giá có thể lên tới 10 triệu đồng/cặp, thậm chí cao hơn. “Giá vé loại VIP có giá từ 10 triệu đồng đến hơn chục triệu đồng, nhưng rất hiếm, còn khán đài A loại thường giá 8 triệu đồng/cặp”, người này nói.

Chú thích ảnh
Một "phe vé" cho biết, vé VIP hiện rất hiếm, giá có thể lên tới 10 triệu đồng/cặp.

Phe vé còn liên tục nhấn mạnh tình trạng khan hiếm để thúc giục khách mua ngay. Một người bán vé cho biết, giá vé khán đài C, D trong ngày 24/8 chỉ khoảng 3 triệu đồng/cặp, nhưng sang ngày 25/8 đã tăng lên 3,5 triệu đồng/cặp.

“Cặp vé này hôm qua bán 3 triệu, hôm nay lên 3,5 triệu đồng rồi”, người này nói và cho rằng lượng người tìm mua tăng mạnh khi trận chung kết đến gần.

Một phụ nữ bán vé cũng liên tục tư vấn khách lựa chọn theo khả năng chi trả. Theo người này, khán đài C, D có mức giá khoảng 1,6 triệu đồng/vé, tương đương 3,2 triệu đồng/cặp và được xem là mức thấp nhất trên thị trường tự do. Trong khi đó, vé khán đài A, B được rao tới khoảng 8 triệu đồng/cặp.

“Trận trước nó rẻ, trận này nó mới hot”, người này lý giải về việc giá vé tăng mạnh.

Một phe vé khác cũng rao bán một cặp vé khán đài B với giá 7,5 triệu đồng và cho biết thị trường đang có người bán tới 8,5 triệu đồng/cặp. Người này còn quảng cáo vé tầng 5 khán đài B đã được giao dịch khoảng 6 triệu đồng/cặp và thúc giục khách quyết định nhanh vì “chung kết chỉ có một trận”.

Chú thích ảnh
Theo các phe vé, giá liên tục thay đổi theo cung cầu và thời điểm.

Những lời mời chào cho thấy giá vé trên thị trường tự do đang biến động từng giờ, đặc biệt ở những vị trí có tầm nhìn tốt hoặc số lượng vé khan hiếm.

Theo một người bán, mỗi vé chỉ lãi khoảng 100.000-200.000 đồng, bởi giá mua vào đã rất cao. Người này dẫn chứng một cặp vé khán đài C, D được nhập vào với giá khoảng 3,3-3,4 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức giá mà người bán đưa ra cũng cho thấy hoạt động mua bán vé đang chịu tác động rõ rệt của quy luật cung - cầu. Khi số lượng vé chính thức có hạn, trong khi nhu cầu tăng cao trước một trận chung kết được người hâm mộ đặc biệt quan tâm, giá trên thị trường tự do nhanh chóng bị đẩy lên.

Giá vé cũng không cố định. Một người bán cho biết chỉ trong một ngày, giá có thể chênh từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/cặp. Thời tiết, thời điểm mua và khoảng cách đến giờ thi đấu đều có thể tác động đến giá.

“Nắng thì giá lên, mưa thì giá vé xuống”, người này nói, đồng thời cho rằng giá có thể tiếp tục thay đổi khi trận đấu đến gần.

Nhu cầu tăng cao, người hâm mộ vẫn cân nhắc

Theo mức giá niêm yết, vé xem trận chung kết lượt về được phát hành với các mệnh giá 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng, tùy khu vực khán đài. Vé được mở bán trực tuyến từ ngày 20/8 và nhanh chóng hết sau vài giờ.

Chú thích ảnh

Nhiều người bán vé còn xuống lòng đường chào mời khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khi vé chính thức không còn, người hâm mộ muốn trực tiếp tới sân buộc phải tìm đến các nguồn vé chuyển nhượng trên thị trường tự do. Đây cũng là thời điểm giá vé bắt đầu tăng nhanh do nhu cầu vượt xa lượng vé còn lại.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi, trong khi trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan luôn có sức hút lớn. Sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi, sự quan tâm của người hâm mộ càng tăng khi đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.

Tại khu vực xung quanh sân Mỹ Đình, một số người hâm mộ liên tục dừng xe hỏi mua vé. Có người chấp nhận tìm vé dù biết giá đã tăng cao, bởi mong muốn được trực tiếp chứng kiến trận đấu và hòa vào không khí trên khán đài.

Một người hâm mộ cho biết rất chờ đợi trận chung kết và muốn được xem trực tiếp vì sức hấp dẫn của cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, trước mức giá cao gấp nhiều lần giá niêm yết, người này vẫn phải cân nhắc và tiếp tục tìm kiếm một lựa chọn phù hợp hơn.

“Tôi rất mong chờ được xem trận này. Không khí trận này sẽ rất tuyệt, nếu tối được xem trực tiếp sẽ rất hấp dẫn, gay cấn nên tôi vẫn muốn mua vé”, người này chia sẻ.

Việc giá vé tăng mạnh trước những trận đấu lớn không phải hiện tượng mới. Khi vé chính thức được bán hết nhanh chóng, một bộ phận người có vé nhưng không có nhu cầu sử dụng có thể bán lại; bên cạnh đó, cũng xuất hiện những người mua vé với mục đích bán lại kiếm chênh lệch. Khi nhu cầu tăng cao sát giờ thi đấu, thị trường tự do càng dễ xảy ra biến động

Một phe vé thậm chí nhắc lại những trận đấu lớn của đội tuyển Việt Nam trong quá khứ để lý giải mức giá hiện tại. Theo người này, sức nóng của trận chung kết, cộng với việc đối thủ là Thái Lan, khiến giá vé tăng mạnh. Người bán còn cho rằng tại một số trận đấu lớn trước đây, giá vé trên thị trường tự do từng được đẩy lên rất cao.

Tuy nhiên, việc vé bị đẩy giá nhiều lần so với giá gốc cũng khiến không ít người hâm mộ phải đắn đo. Với mức 6-8 triệu đồng/cặp ở các khán đài A, B và khoảng 3-3,5 triệu đồng/cặp ở khán đài C, D, chi phí để hai người trực tiếp xem trận đấu đã cao hơn đáng kể so với giá vé ban đầu.

Trong bối cảnh đó, không ít người lựa chọn tiếp tục chờ đợi đến sát giờ thi đấu với hy vọng giá sẽ giảm nếu người bán không tìm được khách. Ngược lại, các phe vé lại kỳ vọng nhu cầu tăng mạnh trước thời điểm bóng lăn sẽ tiếp tục đẩy giá lên.

Chú thích ảnh

Sức hút của cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan khiến nhu cầu mua vé tăng cao.

Sự “nhảy múa” của giá vé vì thế phản ánh rõ sức nóng của trận chung kết, nhưng đồng thời cũng cho thấy khoảng cách lớn giữa giá niêm yết và giá trên thị trường tự do. Khi cuộc so tài Việt Nam - Thái Lan chỉ còn một ngày nữa diễn ra, thị trường vé được dự báo tiếp tục biến động cho đến sát giờ bóng lăn.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 26/8 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội lớn để hoàn tất hành trình bảo vệ chức vô địch. Sức nóng của trận đấu vì vậy không chỉ được thể hiện trên sân cỏ mà còn lan sang thị trường vé, nơi những tấm vé mệnh giá vài trăm nghìn đồng đang được rao bán với giá cao gấp nhiều lần.

Hoàng Bằng/Báo Tin tức và Dân tộc