06:00 01/06/2022

Chợ đêm Đà Lạt tấp nập sau đại dịch COVID-19

Chợ đêm Đà Lạt được phép hoạt động trở lại sau thời gian đóng cửa vì dịch COVID-19. Những ngày này, dù không phải dịp cuối tuần, nhưng chợ đêm Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn trong cảnh nườm nượp người qua lại.  

Sau 4 tháng được phép mở cửa trở lại, chợ đêm Đà Lạt luôn tấp nập người qua lại. Dù không phải là một điểm du lịch, nhưng từ lâu chợ đêm Đà Lạt đã trở thành điểm đến không thể thiếu trong mỗi chuyến du lịch Đà Lạt của du khách.

Dưới đây là ghi nhận của PV báo Tin tức:

Chú thích ảnh
Chợ đêm hay còn gọi là chợ Âm phủ được bao quanh bởi các khách sạn, gần hồ Xuân Hương. Du khách đến Đà Lạt không thể bỏ lỡ dịp đến chợ đêm.
Chú thích ảnh
Thời tiết Đà Lạt những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 có mưa, không khí mát mẻ và dễ chịu.
Chú thích ảnh
Một trong những đặc sản của chợ đêm Đà Lạt chính là các sản phẩm quần áo được làm từ len.
Chú thích ảnh
Những chiếc móc chìa khoá làm từ len có giá từ 5.000 đồng/cái.
Chú thích ảnh
Cho đến những sản phẩm như mũ, áo len được nhiều du khách chọn mua.
Chú thích ảnh
Ngoài ra, đặc sản là những sảm phẩm hoa quả của Đà Lạt như dâu tây, bơ... hay đồ hoa quả sấy.
Chú thích ảnh
Những quầy hàng luôn tấp nập người qua lại. 
Chú thích ảnh
Những sản phẩm nông sản của Đà Lạt như: Dâu tây, mận, bơ, quả dâu ta... 
Chú thích ảnh
Đặc sản chợ đêm Đà Lạt còn có những thức ăn đường phố. 
Chú thích ảnh
Những quầy khoai lang nướng, ngô nướng làm ấm lòng du khách.
Chú thích ảnh
Bánh tráng nướng là đặc sản nổi bật trong thức ăn đường phố ở chợ đêm Đà Lạt.

 

LV/Báo Tin tức