08:08 04/08/2021

Chợ đầu mối Long Biên bị phong tỏa, nông sản tràn ra đường, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Toàn bộ chợ Long Biên (Hà Nội) tạm dừng hoạt động từ ngày 3/8 do có ca mắc COVID-19. Tuy chợ đã phong tỏa, song các tiểu thương kinh doanh mặt hàng nông sản, rau củ quả vẫn "tấp nập" buôn bán dưới lòng đường, ngay trước cổng chợ, bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Ba Đình đã quyết định phong toả chợ Long Biên từ 12 giờ ngày 3/8 do có trường hợp mắc COVID-19 đến giao hàng cho một số tiểu thương tại chợ.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, trên đường Yên Phụ trước cổng chợ Long Biên, vào đêm 4/8, việc buôn bán nông sản vẫn tấp nập như chưa có lệnh phong tỏa.
Chú thích ảnh
Những chuyến xe chất đầy nông sản được tiểu thương đưa đến để bán ngay tại cổng chợ,
Chú thích ảnh
Hàng hóa chủ yếu là thực phẩm là các mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày của người dân Thủ đô.
Chú thích ảnh
Nhiều khu vực có hàng chục người tụ tập trao đổi mua bán, nguy cơ lây nhiễm cao.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều tiểu thương cho biết, mặc dù chợ Long Biên phong tỏa, nhưng vẫn phải lên đây để mua rau, củ về bán hàng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một số người bày bán công khai trên đường Yên Phụ.
Chú thích ảnh
Không ít xe ô tô chở hàng bán buôn đỗ ngay dưới lòng đường.
Chú thích ảnh
Nhiều xe dừng đỗ bên ngoài cổng chợ Long Biên đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt.
Lê Phú/ Báo Tin tức