11:06 30/11/2018

Chờ 'đại chiến' của 2 ông thầy World Cup

Bóng chưa lăn nhưng trận bán kết giữa Việt Nam và Philippines đã nóng hừng hực, bởi rất nhiều chi tiết thú vị bên lề. Trong đó, điểm nhấn là màn đấu trí của hai ông thầy từng được đến World Cup ở hai chiến tuyến.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ chờ màn đấu trí của hai ông thầy từng được đến World Cup ở hai chiến tuyến.

HLV World Cup đọ tài

Từng có mặt ở Hàn Quốc năm 2002, thời điểm HLV Park Hang - seo còn là trợ lý cho HLV Guus Hiddink thì ông Sven-Goran Eriksson đã khiến báo chí thế giới sục sôi khi là thuyền trưởng đội tuyển Anh. Đội bóng có giải VĐQG hấp dẫn bậc nhất thế giới và số lượng CĐV theo đó cũng vào dạng kỷ lục thì đương nhiên, đẳng cấp của Eriksson là không cần bàn cãi.

HLV Park Hang - seo có bản “CV” khiêm tốn hơn người đồng nghiệp đến từ Thụy Điển, nhưng hiện tại giới chuyên môn đánh giá “chưa biết mèo nào cắn mỉu nào”. Từ sau World Cup 2002, hai huấn luyện viên đã cùng đến hành nghề tại nơi được xem là "vùng trũng" của bóng đá thế giới.

Tuy vậy, mức độ quan tâm của các CĐV dành cho họ lúc này là có thừa. Park Hang - seo và Eriksson đang là những cái tên được yêu mến bậc nhất ở Việt Nam và Philippines. Ở họ có điểm chung ngoài là nhà chiến lược tài ba trên ghế huấn luyện, cả hai đang góp phần thay đổi tích cực bộ mặt nền bóng đá.

Cuộc so tài trực tiếp giữa hai chiến lược gia lão làng này vì thế nóng lên từng ngày. Về vai vế, ông Park (59 tuổi) vẫn kém HLV người Thụy Điển 11 tuổi đời và những đội bóng thuyền trưởng người Hàn Quốc trải qua cũng khó sánh bằng những ĐTQG tầm cỡ mà ông Eriksson đã làm việc. Mức lương hơn 20.000 USD mà ông Park có được ở Việt Nam hiện cũng thua kém khoảng 4 lần số tiền HLV Eriksson nhận được ở Philippines. Tuy nhiên, chi tiết đó chỉ là tham khảo như việc ĐTQG Việt Nam lúc này đang xếp 102 của FIFA so với 116 của Philippines. Đây cũng là hai đội tuyển đứng đầu Đông Nam Á hiện tại, hơn cả Thái Lan đang xếp hạng 121.

Lợi thế Mỹ Đình

Sau 11 lần giải đấu diễn ra, Philippines chỉ có thành tích khiêm tốn lọt vào bán kết 4 lần so với 9 lần của Việt Nam. Nếu đội bóng của HLV Park Hang - seo luôn được nhận diện ở nhóm đầu khu vực thì bóng đá Philippines chỉ phất lên từ khoảng năm 2010 đến nay. Điều trùng hợp khi sự thăng tiến của bóng đá Philippines là lúc Việt Nam có dấu hiệu đi xuống.

Cụ thể khi còn tâm thế nhà ĐKVĐ AFF Cup, Việt Nam đã thất bại trước chính Philippines 0-2 năm 2010 và bị loại ở bán kết năm đó. HLV Calisto sau đó chính thức tuyên bố từ chức để bóng đá Việt Nam loay hoay giữa chọn HLV nội hay ngoại.

Philippines sẽ tiếp Việt Nam trên sân nhà lúc 18h30 ngày 2/12. Nhưng HLV Eriksson sẽ phải đau đầu rất nhiều khi mới đây, ông phải đón nhận hung tin hàng loạt trụ cột phải vắng mặt. Sau thủ thành số 1 Neil Etheridge phải trở lại giải ngoại hạng Anh, đến lượt CLB Sepsi OSK gọi Sato trở về đá ở Romania. Trước đó, tiền vệ Luke Woodland cũng chia tay giải vì chấn thương trong trận gặp Singapore. Tiền đạo chủ lực Phil Younghusband cũng ra sân giữa hiệp 1 trận gặp Indonesia.

Ông thầy người Thụy Điển còn 20 cầu thủ trong tay và HLV Eriksson phải tính toán Philippines làm sao có lợi nhất khi được chơi trên sân nhà lượt đi. Bởi nếu không tích lũy được ưu thế sân nhà, sau đó 4 ngày, họ sẽ đứng dưới áp lực Mỹ Đình nơi chắc chắn sẽ kín đặc 4 vạn CĐV Việt Nam.

“Trận bán kết tới sẽ là cuộc so tài rất đáng chờ đợi giữa hai HLV đẳng cấp. Nói gì thì nói HLV giỏi thì họ đọc trận đấu nhanh lắm. HLV Eriksson thì tính toán sao cho Philippines phải có lợi thế trước khi đến Việt Nam chơi lượt về, còn HLV Park Hang - seo ngược lại phải tính để Việt Nam làm sao có ưu thế ở đất khách rồi dễ đá hơn khi về nhà. Điều đó có thể sẽ khiến HLV Park Hang - seo áp dụng lối đá phòng ngự phản công sở trường khi Việt Nam đá lượt đi ở Philippines. Chơi trên sân nhà, Philippines của HLV Eriksson sẽ phải cố gắng ghi bàn vào lưới Việt Nam”, chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích.

 

Lịch thi đấu AFF Cup 2018:

Lượt đi bán kết:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Lượt về bán kết:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia
 
Theo Thể thao & Văn hóa