07:16 05/07/2012

Cho con bơi cùng cá mập

David và Elana Barnes ở bang Connecticut (Mỹ) đã khiến dư luận giận dữ và bị chỉ trích là bố mẹ vô trách nhiệm sau khi họ đưa lên YouTube một đoạn video cảnh cô con gái 5 tuổi Anaia bơi lội cùng cá mập.

David và Elana Barnes ở bang Connecticut (Mỹ) đã khiến dư luận giận dữ và bị chỉ trích là bố mẹ vô trách nhiệm sau khi họ đưa lên YouTube một đoạn video cảnh cô con gái 5 tuổi Anaia bơi lội cùng cá mập.


Cô bé Anaia trong bể bơi cùng cá mập. Ảnh: Internet


Bất chấp dư luận cho rằng họ liều lĩnh, họ vẫn tuyên bố trên chương trình Good Morning America của kênh ABC rằng sẽ cho con bơi cùng cá mập khi đi nghỉ ở Bahamas vì “cuộc đời quá ngắn ngủi nên không có thời gian để nhàm chán”. Tuy nhiên, cũng có nhiều người ca ngợi cặp vợ chồng này là có máu phiêu lưu.


Đoạn video đã được xem hơn 21.000 lượt kể từ khi xuất hiện trên mạng ngày 20/6. Đoạn video quay cảnh cô bé Anaia bơi quanh mấy con cá mập chanh, cá nhám, cá mập reef (reef shark) cùng người hướng dẫn và một nhóm người lớn. Thông thường, cá mập chanh và cá nhám tương tối hiền lành và không tấn công con người nhưng cá mập reef lại nguy hiểm hơn.


Mẹ của Anaia cho rằng chưa có vụ tấn công nào xảy ra trong 20 năm qua ở công ty cung cấp dịch vụ bơi cùng cá mập này.



Thùy Dương