Đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra thực địa vùng biển giáp ranh Việt Nam - Malaysia, Indonesia; thăm, động viên, tặng quà các đơn vị đang làm nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tàu 205 qua điện thoại. Ảnh: Bá Thành
Tại các điểm tàu trực trên vùng biển giáp ranh, mặc dù biển động, sóng lớn, nhưng Đoàn công tác đã trực tiếp đến các tàu để thăm hỏi, chúc Tết và nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Qua kiểm tra cho thấy, tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ trên các tàu an tâm công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Bính Ngọ; các tàu đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp hiệp đồng, thực hiện đúng quy trình, quy định trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật khi hoạt động khai thác thủy sản trên biển.
Tại các tàu, Trung tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết phức tạp, thời gian trực kéo dài, xa đất liền.
Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Nhiệm vụ chống khai thác IUU có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hiện thực hóa mục tiêu gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) và hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản.
Trên cơ sở đó, Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu các tàu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ ngư dân khai thác đúng quy định, an toàn, hiệu quả.
Các tàu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Bá Thành
Trong chương trình công tác, Đoàn đã tổ chức lễ thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và tưởng nhớ đồng bào tử nạn trên vùng biển phía Tây Nam. Hoạt động thể hiện đậm nét đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, đồng thời giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh hoạt động thăm, chúc Tết các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã kết hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thăm hỏi, tặng quà ngư dân đang khai thác hải sản trên khu vực biển phía Tây Nam.
Chuyến thăm, chúc Tết của Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển; qua đó, góp phần nâng cao quyết tâm để cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.