Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong thực hiện đổi mới và phát triển các trường đại học, cao đẳng

Ngày 18/8, Đại hội đại biểu lần thứ III, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức.

Chú thích ảnh
Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa, chúc mừng Đại hội. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Đại hội. Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, một số sở, ban, ngành và 238 đại biểu đại diện cho trên 18.000 đảng viên trong toàn đảng bộ cùng tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cùng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Đảng bộ đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết Trung ương và Thành ủy, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, sinh viên được tiến hành thường xuyên, nội dung, phương pháp có sự đổi mới theo hướng bám sát đối tượng.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò, tính chất đặc thù của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội là một đảng bộ lớn, có nguồn tài nguyên chất xám, tiềm năng tri thức rất lớn, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng bộ Khối phải lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án kết nối chặt chẽ giữa các trường đại học, cao đẳng với thành phố để đóng góp, đề xuất, hiến kế phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; đồng thời thường xuyên quan tâm, kịp thời cung cấp thông tin định hướng chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên toàn Khối; gương mẫu, đi đầu thực hiện mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc, giàu lòng tự hào dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội (khóa II) Vũ Tuấn Dũng cho biết, với phương châm "Truyền thống, đoàn kết, trí tuệ, phát triển" cùng sự năng động, sáng tạo, chủ động đón bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, Đại hội đại biểu lần thứ III, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội là đại hội của tinh thần tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo đổi mới và phát triển các trường, góp phần chung sức đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

Trước đó, trình bày Báo cáo chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội (khóa II) Nguyễn Thanh Sơn cho biết, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội có 71 tổ chức cơ sở Đảng với trên 18.000 đảng viên, sinh hoạt tại 1.238 chi bộ. Toàn Khối có 46 trường đại học, học viện, 24 trường cao đẳng với đội ngũ trên 1.300 giáo sư và phó giáo sư; 3.200 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; trên 8.500 thạc sĩ; gần 11.000 cử nhân, kĩ sư và tương đương; trên 600.000 sinh viên chính quy các hệ. Đáng chú ý, 5 năm qua, Đảng ủy Khối đã khẳng định rõ vai trò, nhất là trong lãnh đạo cấp ủy Đảng và Ban Giám hiệu các trường tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xứng đáng là đảng bộ của trí thức Thủ đô.

Tính đến hết năm 2019, đã có 57/70 trường trong Khối hoàn thành báo cáo tự đánh giá, trong đó có 21 trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Việt Nam. Trung bình hằng năm, các trường trong Khối tuyển sinh được trên 100.000 sinh viên với chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối có chuyển biến mạnh, nhất là công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, thiết thực. Công tác phát triển đảng viên đạt được kết quả ấn tượng. Nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ kết nạp 10.705 đảng viên mới, trung bình mỗi năm kết nạp được 2.141 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đại hội đại biểu lần thứ III, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 17 - 18/8/2020.

Nguyễn Thắng - Văn Cảnh (TTXVN)
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXVI
Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXVI

Ngày 14/8/2020, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5, Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN