Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiếp khách

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Chilê

Chiều 29/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Chilê do ngài Chủ tịch Guido Girardin Lavín dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Italia, ngài Giulio Terzidi Sant’ Agata. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Ngài Chủ tịch Guido Girardin Lavín chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam; tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh ngài Chủ tịch Guido Girardin Lavín và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Chilê sang thăm Việt Nam; đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Quốc hội và Nhà nước Việt Nam; chúc mừng những thành tựu của nhân dân Chilê trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; cảm ơn những tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Chilê dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay; bày tỏ hài lòng về sự phát triển nhanh chóng của quan hệ hai nước, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo với Ngài Chủ tịch Guido Girardin Lavín một số nét lớn về tình hình Việt Nam gần đây; mong muốn Quốc hội hai nước tăng cường quan hệ hợp tác, góp phần củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện, bình đẳng, cùng có lợi, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước và sự thịnh vượng của mỗi nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, Mỹ Latinh và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Italia và Đặc phái viên Thủ tướng Butan

Chiều 29/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Italia, ngài Giulio Terzidi Sant’ Agata và Đặc phái viên Thủ tướng Butan, ngài Lyonpo Kinzang Dorji đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh ngài Bộ trưởng sang thăm làm việc tại nước ta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Italia đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên nỗ lực tìm kiếm những giải pháp đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư…; đề nghị Italia dành ODA cho Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực.

Hoan nghênh các doanh nghiệp lớn của Italia sang thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Italia đầu tư thành công tại nước ta.

Bộ trưởng Ngoại giao Italia Giulio Terzidi Sant’ Agata khẳng định mong muốn của Italia là tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế. Bộ trưởng Giulio Terzidi Sant’ Agata nhấn mạnh, Italia coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực châu Á, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong hợp tác phát triển. Do vậy, chính sách của Italia là tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp nước này tăng cường đầu tư tại Việt Nam.

* Tiếp Đặc phái viên Thủ tướng Butan, ngài Lyonpo Kinzang Dorji, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán đường lối đối ngoại của Việt Nam là làm bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển với các quốc gia, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Việt Nam vui mừng khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định,Việt Nam rất coi trọng thúc đẩy hợp tác với Butan, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Cơ quan đối ngoại Liên minh châu Âu

Tiếp Tổng Giám đốc điều hành Cơ quan đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) David O’Sullivan chiều 29/2 tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để đưa quan hệ Việt Nam – EU lên tầm cao mới, xứng đáng với tiềm năng của mỗi bên.

Vui mừng vì quan hệ thương mại Việt Nam - EU đang phát triển rất tốt đẹp, Tổng Giám đốc David O’Sullivan cho rằng, vẫn còn nhiều tiềm năng để nâng cao hơn nữa số lượng các công trình, dự án đầu tư của các nhà đầu tư EU vào Việt Nam. Ông David O’Sullivan cũng khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của EU, là đầu mối quan trọng của EU trong khối ASEAN.

Đồng tình với đề nghị mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ với EU, hai bên cần tăng cường hợp tác trên mọi phương diện: Khoa học, xã hội, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường và cả những hợp tác về an ninh, quốc phòng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội Lào

Chiều 29/2, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội nước CHDCND Lào do PGS.TS Phonthếp Phônxêna, Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Đoàn tại Việt Nam; cho rằng chuyến thăm và làm việc của Đoàn sẽ đóng góp tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, hai bên tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng để thế hệ trẻ nắm vững, duy trì và phát huy tình hữu nghị truyền thống Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Quốc hội Việt Nam và Lào cần tăng cường hơn nữa trao đổi Đoàn các cấp; tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội với nội dung phong phú, đa dạng và thiết thực.

Thông báo với Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng về kết quả làm việc của Đoàn với một số Ủy ban của Quốc hội Việt Nam, PGS.TS Phonthếp Phônxêna cho biết: Hai bên đã chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát việc tổ chức thực hiện pháp luật thuộc lĩnh vực xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn giáo sư Nhật Bản

Chiều 29/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn giáo sư Nhật Bản do ông Morita Akira, Giáo sư Đại học Tokyo, Chủ tịch Hiệp hội Hành chính công Nhật Bản dẫn đầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đoàn đến Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và một số cơ quan thông qua sự hỗ trợ của JICA. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sự hợp tác giữa Học viện với các trường, viện của Nhật Bản trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp là sự hợp tác đúng hướng, có ý nghĩa quan trọng và đóng góp tích cực cho quá trình phát triển, hội nhập của đất nước. Phó Thủ tướng cho biết, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý, là một trong ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến năm 2020.

Giáo sư Morita Akira cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; bày tỏ cảm ơn sự chia sẻ, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần mà nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Nhật Bản trong thảm họa động đất sóng thần năm 2011. Báo cáo kết quả trao đổi hợp tác với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư cho rằng, sự hợp tác sẽ xây dựng được mối quan hệ, mạng lưới liên kết hữu ích giữa các cán bộ lãnh đạo hai nước.

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN