Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp khách

Ngày 23/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Simon Wong, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xinhgapo tại Việt Nam, đến chào xã giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Cộng hòa Xinhgapo Simon Wong. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngài Simon Wong đã thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nét lớn về tình hình chính trị, kinh tế-xã hội, những thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước của Xinhgapo và những kết quả tốt đẹp trong công cuộc hợp tác song phương giữa Việt Nam - Xinhgapo trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh sự hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả của hai nước; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Xinhgapo đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Xinhgapo, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngài Đại sứ chuyển lời hỏi thăm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp tới các nhà lãnh đạo Xinhgapo.

* Ngày 23/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Xinhgapo do ngài Ưng Eng Hen, Bộ trưởng Quốc phòng Xinhgapo dẫn đầu, nhân dịp đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Xinhgapo đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Xinhgapo thời gian qua là vốn quí trong quan hệ ngoại giao hai nước. Nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, trong đó có quốc phòng đã được xây dựng trên nền tảng của mối quan hệ đặc biệt này.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu kinh tế xã hội của đất nước láng giềng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đánh giá cao vai trò kết nối của quốc gia Xinhgapo trong cộng đồng ASEAN. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước, tin tưởng quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam - Xinhgapo ngày càng bền chặt, hiệu quả, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp tới các nhà lãnh đạo Xinhgapo.

* Chiều 23/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Hor Namhong đang thăm làm việc tại nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Hor Namhong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, Chủ tịch Phân ban Campuchia - Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Hoan nghênh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia sang thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đặc biệt là hai bên đã thảo luận cụ thể từng lĩnh vực để triển khai có hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Campuchia đạt được cũng như mối quan hệ hai nước đang tiến triển tích cực trên các lĩnh vực; khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức cùng với Chính phủ Hoàng gia Campuchia đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo, hợp tác giữa các tỉnh giáp biên… do vậy hai bên cần tăng cường thúc đẩy mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, hai bên tiếp tục hợp tác tốt đẹp trong diễn đàn ASEAN nhằm góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển thịnh vượng, hợp tác với Ủy hội Mê Công để sử dụng hiệu quả bền vững nguồn nước sông Mê Công, ủng hộ giúp đỡ cộng đồng người Việt làm ăn sinh sống hợp pháp tại Campuchia, hợp tác có hiệu quả trong việc phân giới cắm mốc.

lNgày 23/8, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã tiếp ông Jim Webb, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đang thăm làm việc tại nước ta.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Thượng nghị sĩ Jim Webb và chia sẻ thông tin về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, cũng như kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII vừa qua, với những quyết định quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng luật pháp và kiện toàn bộ máy nhà nước.

Bày tỏ hài lòng về mối quan hệ giữa hai Quốc hội Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, nhằm tạo điều kiện để tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và cùng hợp tác phát triển.

Thượng nghị sĩ Jim Webb cảm ơn Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn đã dành thời gian cho cuộc tiếp; đồng thời khẳng định với vai trò, nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp cho việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã tiếp Thượng nghị sỹ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á – Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ nhân chuyến thăm Việt Nam của Thượng nghị sỹ.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN