Lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc tại các địa phương

Sáng 11/1, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc và chúc Tết Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Văn Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của khu vực trong năm 2011: Kinh tế tiếp tục giữ được thế ổn định; tốc độ tăng trưởng GDP toàn vùng đạt 10,33%; GDP bình quân đầu người đạt 15,432 triệu đồng (tăng 3,04 triệu đồng so với năm 2010). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng cơ bản được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc các tỉnh Tây Bắc và Ban chỉ đạo Tây Bắc đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2012 là năm đẩy mạnh hơn nữa thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trực tiếp là các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và Hội nghị Trung ương 4. Trong công tác xây dựng Đảng cần phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong vùng để xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó cần vận dụng sáng tạo những quan điểm phát triển của Đảng trong giai đoạn mới vào thực tiễn của địa phương, giúp các địa phương tận dụng tiềm năng, thế mạnh về con người, đất đai, tài nguyên để đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững. Đồng thời chú trọng ngay từ đầu đến sự phát triển toàn diện, bền vững; xây dựng quy hoạch phát triển toàn diện, hợp lý, nhất là trong khai thác tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường,...

lNgày 11/1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thăm, làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực vượt khó để đạt được những thành tựu lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng trong năm qua. Phó Thủ tướng khẳng định, Lâm Đồng đã xác định được lối ra đúng đắn và cách làm hay. Kết quả nổi bật là việc Đà Lạt dẫn đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tốc độ tăng tưởng GDP năm 2011 của Lâm Đồng cao gấp đôi mức bình quân của cả nước. Tỉnh đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng bậc chỉ số cạnh tranh, có nhiều cách làm hay và đạt kết quả rất đáng biểu dương trong xây dựng nông thôn mới...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong thời gian tới, Lâm Đồng cần tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và Nghị quyết 01 của Chính phủ về tái cơ cấu kinh tế theo hướng tái cơ cấu lại những ngành, lĩnh vực có lợi thế so sánh để tiếp tục tăng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế. Quá trình tái cơ cấu phải trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp theo hướng tăng giá trị hàng hóa. Đồng thời, Lâm Đồng cần tập trung thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng; chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết kịp thời khiếu kiện để không xảy ra điểm nóng; phải làm và làm thật tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông; làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch ngành nghề và vùng sinh thái tạo cơ sở phát triển kinh tế nông nghiệp...


*Ngày 11/1, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã về thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch nước đã ghi nhận sự cố gắng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, biểu dương tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thành công Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên - Việt Nam 2011, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lưu ý tỉnh Thái Nguyên cần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân, thực hiện triệt để việc quản lý tốt đầu tư công để hạn chế tham nhũng, lãng phí; lập lại trật tự, kỷ cương trong một số lĩnh vực: An toàn giao thông, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

TTN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN