Internet hỗ trợ chống tham nhũng

Ngày 13/6 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học FPT, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và cộng đồng tổ chức tọa đàm “Internet và truyền thông trong phòng chống tham nhũng”.

Sự kiện có sự tham gia của chuyên gia Ấn Độ Thoniparambil R.Raghunandan, người sáng lập trang web Ipaidabribe.com có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị, tài chính công và trưởng dự án sử dụng công nghệ thông tin để phòng chống tham nhũng website Ipaidabribe cùng đông đảo sinh viên các trường đại học.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng phát biểu khai mạc Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013 ngày 12/6. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN


Đây là một hoạt động bên lề của “Chương trình Sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013” với chủ đề “Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng”, do Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Thế giới và các nhà đồng tài trợ tổ chức hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo nhằm giảm thiểu tham nhũng, tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm mang tới môi trường sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

Tại buổi tọa đàm, ông Thoniparambil R.Raghunandan đã trao đổi về những kinh nghiệm thực tế của Ấn Độ cũng như các nước châu Á khi ứng dụng Internet và truyền thông nhằm hạn chế tham nhũng. Ông cho biết: Tại Ấn Độ, website www.ipaidabribe.com đã thành công trong thu thập được hơn 10.000 báo cáo về tham nhũng từ các cá nhân và cộng đồng. Các báo cáo này được sử dụng để hỗ trợ việc cải thiện hệ thống và quy trình quản lý, từ đó làm giảm mức độ tham nhũng trong các dịch vụ công.

Ông Thoniparambil cũng cho rằng: Khi internet và công nghệ truyền thông ra đời, thì những giải pháp thông minh để công khai thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chống lại tiêu cực đã xuất hiện. Do đó, khi tham nhũng, thiếu minh bạch ngày càng phổ biến, thì sự phát triền bền vững và đặc biệt niềm tin của người dân vào quản trị quốc gia sẽ ngày càng lung lay. Chống lại cái xấu, cái tiêu cực không hề dễ dàng và đây là trách nhiệm của chính bản thân mỗi người.

Nhân dịp này, nhiều bạn trẻ đã có những câu hỏi thú vị, trao đổi tương tác với chuyên gia nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu và quan tâm về chủ đề minh bạch và phòng, chống tham nhũng; ứng dụng internet và công nghệ truyền thông cho giải pháp minh bạch, công khai, hạn chế tham nhũng; kết nối với các bạn trẻ, các cá nhân và tổ chức muốn loại bỏ cái xấu và tiêu cực.


Nguyễn Hồng Điệp

Tăng cường giáo dục, truyền thông phòng, chống tội phạm

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015”...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN