Giám sát tặng quà sai quy định trong dịp Tết

Người đứng đầu ngành Công Thương - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ cần theo dõi, nắm tình hình và báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị báo cáo tổng hợp gửi về Thanh tra Bộ chậm nhất ngày 4/2/2017, tức 8 Tết.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về “Thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức..." cũng như Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng, ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-BCT về việc tổ chức Tết năm 2017.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị không tặng quà Tết cấp trên, không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định... Thay vào đó, cần quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, nhất là đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung. Đây là chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng 

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến hoài nghi về tính khả thi của quy định này, đồng thời đặt vấn đề những người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần phải làm gương, cũng như xử lý nghiêm những người vi phạm.
H.Dương
Thanh tra Chính phủ đề nghị báo cáo việc tặng quà Tết trái quy định
Thanh tra Chính phủ đề nghị báo cáo việc tặng quà Tết trái quy định

Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN