Đóng góp của lực lượng Công an trong kháng chiến chống Mỹ là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc

Chiều 26/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tặng quà các đại biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Vui mừng được đón tiếp Đoàn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, thực hiện Nghị quyết của Trung ương, với tinh thần và quyết tâm “tất cả vì tiền tuyến lớn”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, ngay từ năm 1959, Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an đã kịp thời lựa chọn, bồi dưỡng, huấn luyện và chi viện hơn 10 nghìn cán bộ nghiệp vụ, cán bộ kỹ thuật Công an nhân dân cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng làm chuyển biến tương quan lực lượng giữa ta và địch, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cách mạng miền Nam.

Trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao, dù hoàn cảnh khó khăn, ác liệt đến đâu, các cán bộ Công an chi viện cho chiến trường miền Nam đã không quản hy sinh, gian khổ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng đồng chí, đồng bào miền Nam xây dựng lực lượng chính trị, phát động quần chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của Mỹ - ngụy, diệt ác, trừ gian, bảo vệ căn cứ cách mạng; làm trong sạch địa bàn, bảo vệ an toàn các cơ quan của Đảng; kiên cường chiến đấu, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

Hòa bình lập lại, các cán bộ Công an chiến đấu ở chiến trường B, C, K tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên không ngừng, lập nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần tô thắm truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của các cán bộ Công an đã từng công tác, chiến đấu ở các chiến trường B, C, K thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bày tỏ lòng tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nói chung, các cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, những công lao, đóng góp và sự hy sinh to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta.

Phó Thủ tướng mong muốn các cán bộ Công an đã từng công tác, chiến đấu ở các chiến trường B, C, K tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự ngay tại cơ sở; tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Phan Văn Lai, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Trưởng Ban Liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước cho biết, trong tổng số 308 hội viên của Ban, có 48 thương binh, 15 người bị nhiễm chất độc da cam, 3 người bị bắt tù đày, 14 thân nhân liệt sỹ, một số hội viên mắc bệnh hiểm nghèo do di chứng của chiến tranh. 

Từ ngày thành lập (năm 1997), hoạt động của Ban Liên lạc tập trung vào 3 mục tiêu: tiếp lửa truyền thống, đền ơn đáp nghĩa và nghĩa tình đồng đội. Với chủ đề một thời hoa lửa, Ban Liên lạc đã tổ chức 17 cuộc giao lưu tiếp lửa truyền thống với hơn 6.000 cán bộ tuổi trẻ công an nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố, cơ quan Bộ, gieo vào lòng tuổi trẻ Công an nhân dân sự hào hùng của các thế hệ cha anh, động viên tuổi trẻ hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi chuyến giao lưu tiếp lửa truyền thống, Ban Liên lạc đã trao quà của lãnh đạo Bộ cho các gia đình đồng đội là thương binh, nhiễm chất độc da cam, thân nhân liệt sỹ…

Nhiều hội viên dù tuổi đã cao vẫn hăng say cống hiến, tích cực tham gia công tác chính trị, xã hội nơi cư trú, đảm nhận các chức vụ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, mặt trận, gương mẫu tham gia các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Phát huy những hành động đẹp trong lực lượng Công an nhân dân
Phát huy những hành động đẹp trong lực lượng Công an nhân dân

Ngày 15/4, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Công điện chỉ đạo việc nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phát huy những hành động, tấm gương đẹp trong lực lượng Công an nhân dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN