Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Duma Quốc gia LB Nga

Chiều 9/8, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Melnikov Ivan Ivannovich.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng ngài Melnikov Ivan Ivannovich và Đoàn đại biểu Duma Quốc gia LB Nga sang thăm làm việc tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa hai nước đang ngày càng đạt được những thành tựu tốt đẹp, đem lại lợi ích cho cả hai bên. Vui mừng thông báo với ngài Melnikov Ivan Ivannovich về thành công của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, Việt Nam và LB Nga có mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời, cùng với đó, Quốc hội hai nước cũng đã có những nền tảng hợp tác quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Quốc hội LB Nga sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Quốc hội Việt Nam trong việc trao đổi kinh nghiệm, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, góp phần thiết thực vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng, chuyến thăm lần này của đoàn sẽ góp phần quan trọng vào việc vun đắp, đưa mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước lên tầm cao mới.
Phó Chủ tịch Duma Quốc gia LB Nga Melnikov Ivan Ivannovich bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam đúng vào dịp kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XIII vừa kết thúc tốt đẹp. Ngài Melnikov Ivan Ivannovich cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tích cực trên rất nhiều lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội.

Phó Chủ tịch Melnikov Ivan Ivannovich cho rằng, sự hợp tác giữa hai Quốc hội cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ theo đúng tinh thần thỏa thuận hợp tác; tin tưởng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Nga-Việt và quan hệ giữa hai Quốc hội hai nước sẽ không ngừng phát triển trong tương lai.

lChiều 9/8, tại trụ sở Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Duma Quốc gia LB Nga do Phó Chủ tịch I.I.Melnikov dẫn đầu, nhân dịp đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 9 - 17/8/2011.

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Phó Chủ tịch Duma Quốc gia LB Nga và đoàn, góp phần quan trọng vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - LB Nga, mở ra những triển vọng hợp tác mới tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia LB Nga. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu gửi lời cảm ơn LB Nga về việc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, hàng năm dành cho Việt Nam hơn 300 học bổng đại học và sau đại học tại các trường của Nga. Hai bên đang triển khai thành lập Đại học Công nghệ Việt - Nga tại Việt Nam.

Nhận định về mối quan hệ giữa hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phó Chủ tịch Duma Quốc gia LB Nga I.I. Melnikov đều nhận thấy, thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia LB Nga đã phát triển tích cực, không chỉ ở cấp cao, trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, mà cả giữa các Ủy ban, Nhóm nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội hai nước. Các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia LB Nga đóng góp hết sức to lớn, tích cực cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và LB Nga.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Quốc hội Việt Nam với Duma Quốc gia LB Nga và Hội đồng Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn, trong thời gian tới, cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa trong quan hệ song phương và hỗ trợ nhau trên các diễn đàn đa phương. Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Chính phủ hai nước trong việc xây dựng cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác song phương; tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước nói chung, trong đó có hai Quốc hội...

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia LB Nga I.I. Melnikov mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị và tăng cường trao đổi giữa hai Quốc hội. Hai bên cần quan tâm tăng cường mối quan hệ giữa thế hệ trẻ hai nước. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia LB Nga cũng đề nghị hai bên cần tích cực trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực: Văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, điện hạt nhân...

Quang Vũ - Hồng Điệp
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN