12:23 30/12/2015

Chỉnh trang đô thị đón Tết

Chuẩn bị đón Tết 2016 và phục vụ Đại hội lần thứ XII của Đảng, việc chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, được Hà Nội gấp rút thực hiện.

Đảm bảo môi trường sạch đẹp

Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, rà soát sửa chữa các công trình hạ tầng, bổ sung hệ thống chiếu sáng, cây xanh; đã được Hà Nội triển khai đồng bộ, thường xuyên trên khắp Thủ đô từ tháng 10 và được tăng cường vào dịp lễ Tết, trong đó chú trọng trang hoàng khu vực trung tâm.

Trang trí xung quanh Hồ Gươm (Hà Nội).

Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã chỉ đạo các đơn vị chiếu sáng kiểm tra, sửa chữa hoàn tất 100% hệ thống chiếu sáng, không để sót một cây cột, một bóng đèn; bảo dưỡng, vận hành đầy đủ các khung đèn, chạy biểu ngữ; hệ thống chiếu sáng trang trí kiến trúc trên 54 tuyến phố, đặc biệt là các tuyến trên trục hướng tâm, trung tâm thành phố.

Công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến đường phố, ngõ xóm, khu dân cư luôn đảm bảo sạch sẽ; thu dọn, vận chuyển và xử lý hết khối lượng rác, đất thải phát sinh hàng ngày. Đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ các hoạt động kỷ niệm, hội họp, sinh hoạt văn hoá - nghệ thuật - thể thao tại các nơi công cộng. Theo Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), việc đảm bảo vệ sinh môi trường thành phố chia thành ba giai đoạn trọng tâm gồm: Phục vụ Tết Dương lịch năm 2016 từ ngày 29/12/2015 đến hết ngày 3/1/2016; phục vụ Đại hội lần thứ XII của Đảng diễn ra vào nửa cuối tháng 1/2016; chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng 3/2 và Tết Nguyên đán Bính thân 2016 từ ngày 1/2/2016 đến hết ngày 18/2/2016 (tức từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày 11 tháng Giêng Âm lịch). Theo đó, các đơn vị tăng cường duy trì vệ sinh ban ngày 8.000 km; quét hút bụi 6.500 km; rửa đường 5.000 km; quét dọn nhà vệ sinh công cộng 21.000 hố/ca; thu dọn, vận chuyển đất thải 30.000 tấn; tiếp nhận và xử lý rác: 100.000 tấn (ngày cao điểm khối lượng rác có thể lên tới 4.700 tấn đến 5.500 tấn/ngày).

Để đảm bảo khối lượng công việc lớn, Urenco đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố, tăng ca tăng kíp đảm bảo môi trường sạch đẹp; trong đó huy động lực lượng, phương tiện tăng cường công tác duy trì, đảm bảo vệ sinh môi trường trong ngày và sẵn sàng phục vụ kịp thời các yêu cầu đột xuất.
Bên cạnh đó, Urenco lập phương án tăng cường thu rác bằng xe tải nhỏ trên các đường phố chính, các khu dân cư. Theo dự báo, những ngày nghỉ dịp Tết, người dân sẽ tập trung đông ở các điểm vui chơi, hoạt động văn hóa nghệ thuật, điểm vui chơi công cộng, do đó Urenco kiểm tra thay thế các thùng rác bị hư hỏng, lắp đặt bổ sung 1.000 thùng rác; chuẩn bị 50 nhà vệ sinh công cộng lưu động để lắp đặt tại các nơi vui chơi công cộng, các điểm bắn pháo hoa và sẵn sàng đưa ra lắp đặt phục vụ khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, các địa điểm tổ chức vui chơi như công viên, trung tâm thương mại cũng bố trí đủ nhân lực xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Còn tại các điểm dân cư, Hà Nội duy trì tổng vệ sinh toàn thành phố vào các ngày thứ sáu hằng tuần (đối với các cơ quan) và sáng ngày thứ bảy đối với nhân dân các phường, quận). Theo đó, Hà Nội thực hiện tổng vệ sinh trên toàn địa bàn vào ngày 26/12/2015 và ngày 31/1/2016. Urenco phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường để cùng tham gia giữ gìn thành phố xanh - sạch - đẹp. Tại các quận trung tâm, chi nhánh Urenco Ba Đình, Hoàn Kiếm, bên cạnh thu gom rác hàng ngày bằng xe cơ giới, các đơn vị tăng cường công nhân dùng xe đẩy tay để duy trì nhặt rác ngày kết hợp với tuyên truyền vận động người dân không xả rác ra đường và nơi công cộng.

Trong khi đó, khu vực ven đô như Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm, các đơn vị chủ động đảm bảo vệ sinh khu vực được giao quản lý, chú ý tại các điểm diễn ra văn hóa, văn nghệ; thu dọn phế thải tồn đọng trên các tuyến đường, tuyến liên thôn, xã…

Thu dọn các công trình giao thông

Dịp này, trật tự đô thị cũng được tăng cường. Ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Sở đôn đốc chủ đầu tư các dự án trọng điểm chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thành công trình theo tiến độ như: Hầm chui Thanh Xuân, hầm chui Trung Hòa (31/12/2015); Nút giao Trung tâm quận Long Biên (10/1/2016), vành đai 2 (đoạn Bưởi - Đào Tấn, 31/1/2016); chủ động xây dựng các phương án phân luồng, tổ chức giao thông khi đưa các công trình trọng điểm vào khai thác sử dụng”.

Đồng thời, để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên địa bàn thành phố dịp Tết, Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị có công trình thi công trên các tuyến đường thuộc địa bàn Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương rà soát các công trình và tạm dừng thi công, thu dọn mặt bằng trong các ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (từ ngày 15/1/2016 đến 12/2/2016), ngoại trừ một số công trình trọng điểm, quan trọng được UBND TP Hà Nội cho phép thi công. Trước khi tạm dừng thi công phải hoàn trả mặt đường, bảo đảm êm thuận theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu Thanh tra GTVT và các đơn vị duy tu quản lý đường tăng cường lực lượng thường xuyên tuần tra giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về rào chắn, thời gian thi công, vệ sinh môi trường.
Bài và ảnh: Xuân Minh