03:08 01/03/2012

Chính sách tiền tệ sẽ phối hợp nhịp nhàng với chính sách tài khóa

Chiều 29/2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã đại diện cho hai cơ quan ký hợp tác về: “Quy chế về phối hợp công tác và trao đổi thông tin” giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chứng kiến lễ ký.

Chiều 29/2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã đại diện cho hai cơ quan ký hợp tác về: “Quy chế về phối hợp công tác và trao đổi thông tin” giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chứng kiến lễ ký.

Theo đó, hai cơ quan sẽ phối hợp và trao đổi thông tin trong các lĩnh vực xây dựng và điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ; Quản lý ngân quỹ của Chính phủ và phát triển hệ thống thanh toán, quản lý nợ quốc gia và quản lý vốn ODA.

Ngoài ra, hai bên còn phối hợp trong việc thanh gia, giám sát thị trường tài chính. Xây dựng chế độ, chính sách để phát triển thị trường tài chính, giám sát liên quan tới chính sách thuế, hải quan, hoạt động xuất khẩu vàng, bạc, đá quý và công tác phòng chống buôn lậu, rửa tiền...

Bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệ cho biết, sau 5-6 tháng nghiên cứu tỉ mỉ, hai cơ quan mới thống nhất thông qua bản hợp tác này. Với việc ký hợp tác này, ngành tài chính, ngân hàng sẽ phối hợp ngày càng nhịp nhàng hơn. Hai cơ quan đã thống nhất thành lập ban công tác liên Bộ do một Thứ trưởng Bộ Tài chính và một Phó Thống đốc làm trưởng ban.
Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, hai cơ quan sẽ quyết tâm thực hiện tốt các cam kết đã ký. Điều đó sẽ được chứng minh qua thực tế chứ không chỉ trên văn bản ký kết.

Phát biểu tại lễ ký, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng giúp chính sách tài khóa và tiền tệ được phối hợp nhịp nhàng hơn so với trước đây, giúp Chính phủ ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo, đưa Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Hữu Vinh