11:16 24/11/2025

Chính sách tiền tệ linh hoạt, kết hợp hài hòa giúp Việt Nam duy trì tăng trưởng

Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX và Hội nghị Phụ nữ diễn ra chiều 24/11, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, giải pháp chính sách tiền tệ (CSTT) kết hợp hài hòa với các chính sách kinh tế vĩ mô khác đã góp phần giúp Việt Nam vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng.

Tôn vinh những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc toàn diện 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dành phút tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng do bão lũ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ 9. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 24/11, NHNN đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX giai đoạn 2025 - 2030, tổng kết 5 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và Phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2021 – 2025. 

Chú thích ảnh
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu Khai mạc tại Đại hội thi đua diễn ra chiều 24/11.

“Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn ngành Ngân hàng Việt Nam, nơi hội tụ, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc toàn diện trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Ngân hàng”, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ COVID-19, từ thiên tai cùng diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới và trong nước... nhưng Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo NHNN đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để chỉ đạo các tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao

Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể NHNN Việt Nam. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng (hình trái), đại diện nhận Bằng Huân chương Lao động hạng Nhất.

“Những thành tựu của ngành Ngân hàng đã góp phần quan trọng trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đầy nền kinh tế sớm hồi phục sau COVID-19 và phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào kết quả chung của đất nước trong giai đoạn 2021 - 2025. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cán bộ nữ hai giỏi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được khen thưởng các hình thức bậc cao của Nhà nước”, Thống đốc NHNN cho biết.

Trong bối cảnh thế giới và trong nước trải qua giai đoạn nhiều biến động, thách thức chưa từng có tiền lệ, những kết quả trong điều hành CSTT và hoạt động ngân hàng trên cơ sở bám sát các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. 

“Việc điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ, giải pháp CSTT kết hợp hài hòa với các chính sách kinh tế vĩ mô khác đã góp phần giúp Việt Nam vượt qua khó khăn, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới, là số ít nước trên thế giới kiểm soát được lạm phát ổn định liên tục trong những năm qua”, đại diện NHNN cho biết.

Những thành tựu này có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước ngành Ngân hàng. Công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều đổi mới, thiết thực, đúng quy định phù hợp với điều kiện thực tế tạo động lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Ngân hàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đóng góp vai trò quan trọng trong công tác an sinh xã hội

Đại diện NHNN cho biết, ngành đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐKT) Trung ương phát động, điển hình như: Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua thực hiện phòng, chống và chiến thắng COVID-19”, trong đó đã các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của COVID-19, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19… 

Chú thích ảnh
 NHNN Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Tính từ tháng 4/2024 đến nay, toàn ngành Ngân hàng đã ủng hộ khoảng 1.815,15 tỷ đồng cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, tương đương hơn 30.000 căn nhà xây mới. Tính đến cuối tháng 7/2023, lũy kế tổng giá trị nợ (gốc và lãi) được cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ khoảng 96.000 tỷ đồng với gần 97.000 lượt khách hàng…

Chú thích ảnh
Giữa lúc mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Agribank vừa  trích 11 tỷ đồng từ Quỹ An sinh xã hội để hỗ trợ khẩn cấp các địa phương, giúp người dân vượt qua khó khăn, đồng thời tạo điều kiện phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống. 

Bên cạnh đó, với phong trào thi đua “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”, các đơn vị ngành Ngân hàng đã tập trung hỗ trợ tín dụng cho các dự án đường bộ cao tốc, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng nhằm thúc đẩy sự vào cuộc đồng bộ và phát huy sức mạnh tổng thể của toàn ngành Ngân hàng trong thực hiện đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng chương trình phổ cập kỹ năng số, xây dựng các nền tảng số, phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho từng nhóm đối tượng, triển khai các mô hình, phong trào lan tỏa kỹ năng số cho cộng đồng…

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ 9. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bên cạnh đó trong 5 năm qua, với chủ đề xuyên suốt là “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống 70 năm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngành Ngân hàng giai đoạn 2020 - 2025”, các phong trào thi đua do Thống đốc phát động đã được các đơn vị trong ngành triển khai sâu rộng.

Đối với phong trào thi đua “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” và công tác bình đẳng giới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng (nay là Ban Thường vụ Đảng ủy NHNN), Ban Lãnh đạo NHNN, các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và công đoàn các cấp đã triển khai có hiệu quả hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, đạt và vượt các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025. 

Các mục tiêu về đào tạo, thăng tiến nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, cân bằng cuộc sống cho lao động nữ được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong toàn hệ thống. Hằng năm, trên 90% chị em đạt danh hiệu “Phụ nữ hai giỏi”. Ngành Ngân hàng đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ nữ, tỉ lệ nữ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương đạt 32,2%, vượt mục tiêu đến năm 2030; tỉ lệ nữ tham gia cấp ủy đơn vị thuộc NHNN đạt 45,6%. 

Trong giai đoạn 2020 - 2025, có hơn 64.000 tập thể, cá nhân toàn Ngành được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thống đốc ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của NHNN, cùng hàng chục nghìn Bằng khen, Kỷ niệm chương và hình thức khen thưởng khác.

Cũng tại Đại hội diễn ra chiều 24/11, Thống đốc NHNN đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề “Ngành Ngân hàng thi đua đổi mới, sáng tạo, tiên phong cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.

Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ IX diễn ra chiều 24/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể NHNN Việt Nam.

Thủ tướng cũng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nguyên Phó Thống đốc NHNN là đồng chí Đào Minh Tú; Huân chương Lao động hạng Nhất được trao cho Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà.

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” được trao cho 2 cá nhân là Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn và Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng. Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc