07:11 30/07/2026

Chính sách thuế mới thúc đẩy doanh nghiệp quay trở lại Trung Quốc

Việc Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc xuống mức tương đương nhiều đối tác thương mại khác đang khiến một số doanh nghiệp Mỹ điều chỉnh chiến lược chuỗi cung ứng.

Sau làn sóng dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sang Đông Nam Á để né thuế, nhiều công ty hiện bắt đầu chuyển đơn hàng trở lại Trung Quốc khi lợi thế về chi phí và năng lực sản xuất của nước này một lần nữa trở nên nổi bật.

Chú thích ảnh
Chính sách thuế mới thúc đẩy doanh nghiệp quay trở lại Trung Quốc. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Tại một khu công nghiệp ở phía Nam thủ đô Bangkok (Thái Lan), nhà máy sản xuất đèn pin của công ty Ningbo Bright Electric (Trung Quốc) vẫn còn nhiều diện tích chưa được đưa vào sử dụng. Nhà máy này được xây dựng trong giai đoạn các doanh nghiệp gấp rút chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sau khi Mỹ áp thuế nhập khẩu lên tới 145% đối với hàng hóa Trung Quốc vào năm ngoái. Khi đó, nhiều doanh nghiệp coi Thái Lan và một số quốc gia Đông Nam Á là những địa điểm thay thế nhằm giảm chi phí và tránh mức thuế cao của Mỹ.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi đáng kể trong những tháng gần đây khi Mỹ hạ mạnh thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, khiến chênh lệch thuế giữa hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc và tại Thái Lan thu hẹp đáng kể. Ông Phil Laster, Giám đốc điều hành phụ trách hoạt động của công ty Alliance Consumer Group (Mỹ), doanh nghiệp phân phối các sản phẩm đèn pin sản xuất tại nhà máy trên, cho biết công ty đang quay trở lại đặt hàng tại Trung Quốc. Theo ông, trước đây Alliance Consumer Group từng khuyến khích Ningbo Bright Electric xây dựng nhà máy bên ngoài Trung Quốc để phục vụ thị trường Mỹ, song hiện chiến lược này đã chững lại do lợi thế về thuế không còn rõ rệt như trước.

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất sau hơn một năm liên tục điều chỉnh chính sách thuế quan là Trung Quốc đang dần lấy lại lợi thế tương đối trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuần trước, Chính quyền Tổng thống Trump đã áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc, tương đương mức áp dụng với hàng chục đối tác thương mại khác.

Mặc dù hàng hóa Trung Quốc vẫn phải chịu nhiều loại thuế khác, bao gồm các mức thuế được áp dụng từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và có thể tiếp tục đối mặt với các biện pháp bổ sung trong thời gian tới, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia phân tích cho rằng Chính phủ Mỹ nhiều khả năng sẽ duy trì cách tiếp cận thận trọng hơn đối với Trung Quốc nhằm ổn định quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo các chuyên gia, việc mức thuế giữa Trung Quốc và các nước thay thế ngày càng thu hẹp đang khiến nhiều doanh nghiệp phải tính toán lại hiệu quả của chiến lược "Trung Quốc +1". Trong khi các quốc gia Đông Nam Á vẫn có lợi thế về đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Trung Quốc tiếp tục duy trì ưu thế về quy mô sản xuất, hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, mạng lưới nhà cung cấp và năng suất lao động, giúp nước này vẫn là lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất hướng tới thị trường Mỹ.

Trà My/TTXVN (Tổng hợp)