02:22 27/02/2026

Chính sách miễn thuế của Hải Nam (Trung Quốc) ngày càng phát huy hiệu quả

Chính sách miễn thuế của Hải Nam đã chứng minh tác động tích cực đáng kể đến nền kinh tế và cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là trong việc thúc đẩy tiêu dùng tăng trở lại, nâng cao đời sống người dân và thu hút khách du lịch quốc tế.

Chú thích ảnh
Khách du lịch mua hàng miễn thuế tại khu mua sắm miễn thuế tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo số liệu của Hải quan Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), tính đến ngày 29/1/2026, chưa đầy 4 tháng sau khi chính sách mới về miễn thuế được thực hiện, lượng mua sắm được quản lý giám sát đã đạt 10,05 tỷ Nhân dân tệ (NDT-khoảng 1,5 tỷ USD), tăng 25,32% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chỉ tính riêng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, hải quan Hải Khẩu đã giám sát doanh số bán hàng miễn thuế cho khách khi rời đảo đạt 2,72 tỷ NDT (khoảng 398 triệu USD), tăng 30,8% so với cùng kỳ năm ngoái; số lượng hàng hóa tiêu thụ đạt 1,97 triệu sản phẩm, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái; số lượt người mua sắm đạt 325.000 lượt, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, ngày 1/11/2025, chính sách miễn thuế khi rời đảo của Hải Nam đã được điều chỉnh theo chính sách mới, cho phép du khách khi rời đảo và xuất cảnh được mua sắm miễn thuế. Một số mặt hàng nội địa, như đồ gốm sứ và trà… được bán tại các cửa hàng miễn thuế theo chính sách mới. Theo đó, hai biện pháp này sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng đáng kể, mở ra một kênh mới cho hàng hóa nội địa tiếp cận thị trường nước ngoài.

Kể từ khi chính sách mua sắm miễn thuế mới được thực hiện tại Hải Nam, ngày càng có nhiều hàng hóa sản xuất trong nước được bày bán tại các cửa hàng miễn thuế ở Hải Nam. Tại các khu mua sắm miễn thuế ở Hải Nam, các sản phẩm gốm sứ và quần áo mang đậm nét văn hóa Trung Hoa đang thu hút khách du lịch nước ngoài.

Nhờ việc liên tục tung ra các ưu đãi chính sách từ Cảng thương mại tự do Hải Nam, thời gian gần đây, số lượng khách du lịch nước ngoài đến các khu mua sắm miễn thuế tại Hải Nam đã tăng mạnh, với nguồn khách đến từ nhiều quốc gia như Nga, Malaysia, Singapore và Thái Lan…, càng làm nổi bật xu hướng quốc tế hóa của thị trường tiêu dùng miễn thuế khi rời đảo.

Chú thích ảnh
Khách du lịch mua hàng miễn thuế tại khu mua sắm miễn thuế tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Ngoài ra, tại Hải Nam, không chỉ khách du lịch khi rời đảo được hưởng lợi từ mua sắm miễn thuế; ngày càng nhiều người dân địa phương cũng đang tận hưởng những lợi ích này. Với việc thực hiện chính sách “thuế suất bằng 0” đối với hàng hóa nhập khẩu tiêu dùng của người dân địa phương, cùng với việc nới lỏng các hạn chế mua sắm trước đó dành cho người dân trên đảo theo chính sách miễn thuế khi rời đảo, việc tiêu dùng miễn thuế đang nhanh chóng mở rộng từ chỉ dành riêng cho khách du lịch sang bao trùm đời sống hàng ngày của người dân địa phương.

Ngày 11/2, đợt đầu tiên gồm năm cửa hàng miễn thuế bán các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày đã khai trương tại Hải Nam, cung cấp các sản phẩm như kẹo, sữa bột và trái cây từ các nước như Đức, Thụy Sĩ và Malaysia, được người tiêu dùng địa phương đón nhận nồng nhiệt. Theo thống kê từ hải quan Hải Khẩu, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, doanh thu từ hàng hóa nhập khẩu “miễn thuế” đạt 2,061 triệu NDT (khoảng 301 nghìn USD).

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về hiệu quả của chính sách miễn thuế, ông Vương Bân (Wang Bin), Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên truyền tỉnh ủy, người phát ngôn tỉnh ủy tỉnh Hải Nam cho viết, với việc mở rộng danh mục hàng hóa “miễn thuế” lên khoảng 6.600 mặt hàng, chiếm 74% tổng số mặt hàng chịu thuế, Hải Nam đã trở thành một trong những kênh vận chuyển hàng hóa toàn cầu vào thị trường Trung Quốc hiệu quả và chi phí thấp nhất, dẫn đến sự bùng nổ tiêu dùng hàng hóa miễn thuế khi rời đảo.

Chú thích ảnh
Hiện nay, khách du lịch đến Hải Nam du lịch đã chuyển đổi từ “đi du lịch tiện thể mua sắm” sang “đi mua sắm tiện thể du lịch”. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Với những hiệu quả rõ nét như vậy, chính sách miễn thuế của Hải Nam đã trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy kinh tế xã hội, du lịch phát triển. Đồng thời, chính sách miễn thuế đã kích hoạt hiệu quả thị trường tiêu dùng cao cấp và thúc đẩy sự chuyển đổi của Hải Nam từ “đi du lịch tiện thể mua sắm” sang “đi mua sắm tiện thể du lịch”

Công Tuyên-Quang Hưng (PV TTXVN tại Trung Quốc)