Nhằm nhận diện cơ hội, thách thức đối với phụ nữ và trẻ em gái, những vấn đề giới nảy sinh trong bối cảnh chuyển đổi số và có cơ sở đề xuất khuyến nghị chính sách, các chương trình hỗ trợ để phụ nữ và trẻ em gái có cơ hội tiếp cận, tham gia, thụ hưởng bình đẳng, ngày 30/9, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức".
PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam . Ảnh: vass.gov.vn
Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, hiện nay, Đảng, Nhà nước đang thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hội thảo mở ra diễn đàn học thuật để các nhà nghiên cứu, đào tạo, các nhà quản lý trao đổi, thảo luận, chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các khuyến nghị chính sách có liên quan đến chủ đề này. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, để phụ nữ và trẻ em gái không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, cần nhận diện đầy đủ hơn những cơ hội và thách thức đối với phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; từ đó đề xuất các giải pháp chính sách cụ thể về đào tạo kỹ năng số cho phụ nữ, trẻ em gái; bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của phụ nữ và trẻ em gái với các nguồn lực số; thúc đẩy trao quyền và phát huy tiềm năng của phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số…
Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới cho biết, tại Việt Nam, bối cảnh chuyển đổi số hiện nay đang mở ra nhiều cơ hội để phụ nữ và trẻ em gái tiếp cận tri thức, dịch vụ, việc làm, khẳng định bản thân, đồng thời góp phần nâng cao vai trò, vị thế trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra không ít thách thức đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đó là khoảng cách giới trong tiếp cận công nghệ; nguy cơ bị bỏ lại phía sau do hạn chế về kỹ năng số; các rủi ro về quyền riêng tư, an toàn mạng và bạo lực giới trên nền tảng số, nguy cơ bị tổn thương trước bạo lực và xâm hại, cùng áp lực phải trang bị tri thức và kỹ năng số để thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thời đại. Chính vì vậy, việc thảo luận, phân tích và nhận diện những cơ hội, thách thức, cùng các vấn đề giới mới nảy sinh trong bối cảnh chuyển đổi số sẽ giúp đề xuất các khuyến nghị, giải pháp nhằm mở rộng cơ hội, nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái để bảo đảm phụ nữ và trẻ em gái được tham gia và thụ hưởng bình đẳng trong kinh tế số, xã hội số, qua đó góp phần thực hiện Nghị quyết 57 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia cũng như các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.
Theo Tiến sĩ Trần Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới, tại Việt Nam, có thể nói chuyển đổi số đã hiện diện rõ nét qua nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp với người dân. Các dịch vụ công trực tuyến cho phép thực hiện thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh, nộp thuế, hay cấp giấy phép kinh doanh mà không cần đến cơ quan nhà nước, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí… Ngoài ra, để tăng cường sự an toàn và phát huy tính chủ động của nữ sinh sinh viên trước các vấn đề dễ bị tổn thương trên không gian mạng, Thạc sĩ Tiến sĩ Trần Thị Hồng đề xuất, Nhà trường cần đưa nội dung về nhận diện tin giả, phòng chống lừa đảo, quản lý danh tính ứng phó với bạo lực mạng thành một nội dung giảng dạy độc lập. Nhà trường nên thành lập và hỗ trợ các câu lạc bộ, đội nhóm về an toàn số, nơi sinh viên có kinh nghiệm hướng dẫn và chia sẻ với các sinh viên khác. Bên cạnh đó, cần có các chuyên gia tâm lý được đào tạo để xử lý các vấn đề liên quan đến không gian mạng, tình trạng nghiện Internet, căng thẳng do bắt nạt trực tuyến và lo âu về công nghệ.
Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia cùng các đại biểu trao đổi về một số nội dung như: Tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện của phụ nữ di cư tại Hà Nội trong bối cảnh chuyển đổi số; hòa nhập số của phụ nữ trong phát triển sinh kế; nguy cơ và cách phòng chống xâm hại tình dục qua mạng đối với phụ nữ và trẻ em gái. Các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã nhấn mạnh những cơ hội, thành công của chuyển đổi số mang lại phụ nữ và trẻ em trong tiếp cận giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế nếu được phát triển đúng hướng. Qua đó, các chuyên gia đề xuất chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong đảm bảo cơ hội phát triển bình đẳng của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội chuyển đổi số.