09:08 10/09/2014

Chính quyền và giới lập pháp Mỹ thảo luận cách đối phó IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội để tham khảo ý kiến về cách thức đối phó với nguy cơ đang ngày càng lớn của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở cả Iraq và Syria.

Với chủ trương tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi nhất từ cơ quan lập pháp và công chúng, ngày 9/9, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội để tham khảo ý kiến về cách thức đối phó với nguy cơ đang ngày càng lớn của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở cả Iraq và Syria. Cùng ngày, Ngoại trưởng John Kerry đã lên đường sang Trung Đông để thảo luận việc phối hợp các nỗ lực cùng đối phó với nhóm IS.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong cuộc gặp với thủ lĩnh phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid, lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sỹ Cộng hòa John Boehner và thủ lĩnh phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện, nữ Hạ nghị sỹ Nancy Pelosi, Tổng thống Obama cho biết Nhà Trắng đang tiếp tục cân nhắc phương án mở rộng chiến dịch không kích hiện nay tại Iraq vào cả các mục tiêu của IS ở các khu vực phía Đông của Syria với mục tiêu trước mắt là làm suy giảm khả năng và tiếp đó là đánh bại nhóm chủ chiến cực đoan Hồi giáo IS.

Ông Obama cho rằng mặc dù đã “có quyền” mở rộng chiến tranh với nghị quyết hồi năm ngoái của Quốc hội cho phép tấn công Syria, nhưng ông vẫn muốn thảo luận và tham khảo ý kiến của Quốc hội.

Tổng thống Obama có cuộc họp với các nhà lãnh đạo của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Phòng Bầu dục ngày 9/9. Ảnh: Getty


Một số nhà lập pháp Mỹ trước cuộc gặp cũng đã lên tiếng kêu gọi có những cuộc thảo luận rộng rãi tại Quốc hội về chính sách của Mỹ trước khi mở rộng các hành động quân sự vào lãnh thổ Syria. Tổng thống Obama đã nhiều lần loại trừ khả năng sử dụng bộ binh, nhưng một số nghị sỹ Quốc hội đã đề xuất chủ trương sử dụng lực lượng tác chiến đặc biệt để tiến hành các hoạt động quân sự tại hai quốc gia Trung Đông này.

Sáng 9/9, phát biểu tại diễn đàn Thượng viện, thủ lĩnh phe thiểu số Cộng hòa, Thượng nghị sỹ Mitch McConell kêu gọi Tổng thống Obama trước hết hãy trình bày một chiến lược chi tiết về các thức đối phó và cuối cùng là đánh bại nhóm IS. Tổng thống Obama có kế hoạch công bố chiến lược đối phó với IS trong bài phát biểu truyền hình trực tiếp từ diễn đàn Thượng viện vào chiều tối 10/9.

Trước đó, ngày 8/9, phát biểu trên truyền hình, ông Obama một lần nữa cam kết sẽ không triển khai lính bộ binh, đồng thời cho biết chiến lược chống nhóm vũ trang IS sẽ giống như các chiến dịch chống khủng bố mà nước Mỹ đã và đang tiến hành trong 6, 7 năm qua. Quan điểm của ông Obama là nước Mỹ không hành động một mình mà sẽ là một phần trong một liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Kerry đã bay sang Trung Đông để thảo luận với các nhà lãnh đạo trong khu vực về tình hình ở Iraq và mối đe dọa do các phần tử IS đang gây ra đối với an ninh của nước Mỹ và khu vực. Trong chuyến thăm, ông Kerry có cuộc gặp với những người đồng cấp của 6 quốc gia Arập tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia để bàn về biện pháp đối phó với chủ nghĩa khủng bố, cụ thể là nhóm phiến quân IS đang gây căng thẳng ở Iraq. Trước khi tới Saudi Arabia, ông Kerry sẽ dừng chân tại Jordan để thảo luận với các nhà lãnh đạo nước này.

Phát biểu với báo giới trước chuyến thăm, ông Kerry cam kết thành lập một liên minh quốc tế lâu dài và hùng mạnh chống lại IS. Ngoại trưởng Mỹ Kerry kêu gọi các quốc gia ủng hộ nỗ lực này bằng các phương tiện quân sự, viện trợ nhân đạo, chặt đứt nguồn viện trợ của nhóm IS.


TTXVN/Tin tức