09:11 20/09/2014

Chính quyền Ukraine và phe li khai thiết lập vùng phi quân sự

Các nhà đàm phán đại diện cho Kiev và phe li khai ở Ukraine đã ký thỏa thuận lập vùng phi quân sự ở miền Đông nước này.

Ngày 20/9, tại thủ đô Minsk của Belarus, các nhà đàm phán đại diện cho Kiev và phe li khai ở Ukraine đã ký thỏa thuận lập vùng phi quân sự ở miền Đông nước này.

Trả lời báo giới sau cuộc đàm phán kéo dài 7 giờ, đại diện chính quyền Kiev - cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma - nói: "Chúng tôi đã ký một bản ghi nhớ và đây sẽ là cơ hội tạo ra 'vùng đệm' phi quân sự rộng ít nhất 30 km". Ông Kuchma cho biết, theo thỏa thuận 9 điểm, cả 2 bên nhất trí ngừng sử dụng mọi loại vũ khí hạng nặng tại các khu vực có dân cư sinh sống và rút trọng pháo khỏi khu vực ngừng bắn.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng yêu cầu tất cả các nhóm vũ trang nước ngoài rút binh sĩ và các phương tiện chiến đấu đến các điểm cách khu phi quân sự ít nhất 15 km. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) chịu trách nhiệm giám sát các bên thực thi thỏa thuận này.

Theo giới phân tích, thỏa thuận vừa đạt được đánh dấu nỗ lực mới nhất nhằm đem lại hòa bình cho các tỉnh miền Đông Ukraine, nơi diễn ra các cuộc xung đột đẫm máu suốt từ tháng 4 vừa qua.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), cuộc khủng hoảng kéo dài 5 tháng qua tại Ukraine đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người và đẩy ít nhất 260.000 người phải đi sơ tán đến các khu vực khác ở trong nước.


TTXVN/Tin Tức