02:11 27/02/2026

Chính quyền Mỹ kiên quyết chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời đối với công dân Syria

Ngày 26/2, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ yêu cầu tòa cho phép chấm dứt Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS) đối với công dân Syria, sau khi các tòa án cấp dưới ngăn chặn quyết định của Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong hồ sơ trình tòa, chính phủ lập luận rằng các tòa cấp dưới đã vượt quá thẩm quyền khi can thiệp vào quyết định của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem về việc chấm dứt TPS. Văn bản cho rằng luật liên bang hiện hành cấm việc xét lại trực tiếp hay gián tiếp các quyết định liên quan đến TPS.

Bộ An ninh Nội địa trước đó đã thông báo việc chấm dứt TPS đối với Syria có hiệu lực vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, quyết định này bị hoãn lại sau khi một thẩm phán liên bang ban hành lệnh ngăn chặn và tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết đó.

Chính quyền Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Tòa án Tối cao trước đây đã cho phép chấm dứt TPS đối với Venezuela trong khi tranh tụng vẫn tiếp diễn và cho rằng trường hợp Syria có các yếu tố pháp lý tương tự.

Trong đơn khẩn cấp, chính phủ lập luận rằng việc các tòa cấp dưới tiếp tục ngăn chặn quyết định hành pháp gây tổn hại không thể khắc phục đối với chính phủ và cản trở thẩm quyền của nhánh hành pháp trong việc xác định lợi ích quốc gia.

Hồ sơ gửi Tòa án Tối cao cũng cảnh báo rằng nếu không có sự can thiệp của tòa, các vụ kiện kéo dài tại cấp dưới sẽ tiếp tục trì hoãn quyết định mà Bộ trưởng đã xác định là cần thiết vì lợi ích quốc gia.

TPS là quy chế cho phép công dân các quốc gia đang chịu chiến tranh, thiên tai hoặc khủng hoảng tạm thời cư trú và làm việc hợp pháp tại Mỹ.

Việc chấm dứt TPS đối với Syria có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn người đang sinh sống và làm việc tại Mỹ theo diện bảo vệ này.

Đoàn Hùng (TTXVN)