12:20 13/12/2025

Chính quyền Giảng Võ quyết tâm lập lại kỷ cương đô thị

Phường Giảng Võ vừa tổ chức ra quân lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, tập trung xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, góp phần bảo đảm mỹ quan và an toàn giao thông trên địa bàn.

Hà Nội chính thức khởi động một chiến dịch quy mô toàn thành phố, với mục tiêu cao nhất là lập lại trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị – một khâu đột phá trong các kế hoạch nâng cao chất lượng đô thị Thủ đô.

Đây không chỉ là các hoạt động trật tự đơn thuần, mà còn là một động lực mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức, thói quen của cộng đồng, góp phần đưa Hà Nội trở thành một đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – văn minh đúng với kỳ vọng của chính quyền và người dân.

Sáng 13/12, hàng trăm điểm ra quân đồng loạt diễn ra trên khắp địa bàn thành phố, thu hút sự tham gia của 100% xã, phường trên tổng số 126 đơn vị hành chính. Từ đội hình chính quyền phường đến các tổ dân phố, đoàn thể, lực lượng chức năng và đông đảo người dân – tất cả cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất để giải quyết những điểm nghẽn lâu nay vẫn tồn tại trong trật tự đô thị như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, biển hiệu sai quy định, hàng quán bày bán tràn lan… 

Chú thích ảnh
Lễ ra quân tập trung xử lý một trong 5 điểm nghẽn. Ảnh: Quỳnh Anh

Tinh thần quyết chiến vì đô thị văn minh

Trong chuỗi hoạt động đó, phường Giảng Võ đã được ghi nhận là một trong những đơn vị tiên phong với lễ ra quân đầy khí thế và quyết liệt. UBND phường chủ trì buổi lễ trọng thể, kêu gọi toàn thể cán bộ, các đoàn thể và nhân dân địa phương cùng chung tay thực hiện chiến dịch lập lại trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị trên địa bàn. 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Giảng Võ – ông Nguyễn Anh Dũng, phát biểu, khẳng định: Mỗi cán bộ, người dân, hộ kinh doanh … đều phải trở thành “tuyến đầu bảo vệ kỷ cương đô thị ngay trước cửa nhà mình”. Nếu mỗi góc phố, mỗi ô cửa, mỗi ngõ nhỏ đều được gìn giữ gọn gàng, chuẩn mực – thì bộ mặt đô thị của Hà Nội sẽ thay đổi một cách rõ rệt và bền vững. 

Buổi ra quân không chỉ dừng lại ở nghi lễ; ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự. Các vi phạm thường gặp như lấn chiếm vỉa hè, dựng mái che không đúng quy định, rác tồn đọng, xe cộ bày bừa, nhếch nhác lòng đường… đều được giải quyết với tinh thần kiên quyết nhưng cũng rất linh hoạt, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng. 

Đáng chú ý, ngay tại khu vực phố Trần Huy Liệu, lực lượng công an phường phối hợp với chính quyền địa phương vận động các hộ kinh doanh thu gọn hàng hóa, sắp xếp lại không gian đường phố, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Đây là một trong những điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị từ lâu, nhưng với chiến dịch lần này, bộ mặt khu phố đã thay đổi rõ rệt chỉ sau một buổi sáng ra quân. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phường Giảng Võ xử lý điểm vi phạm trên địa bàn.

Chiến dịch “không ngừng nghỉ”

Không chỉ phường Giảng Võ, chiến dịch trên toàn địa bàn Hà Nội được triển khai theo Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025, với ba giai đoạn rõ rệt: Điều tra, tuyên truyền, vận động – tập trung tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân, đơn vị và cộng đồng; Tổng kiểm tra và xử lý vi phạm – huy động lực lượng kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm còn tồn tại; Duy trì và phòng ngừa dài hạn – xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, không để tái diễn vi phạm sau khi đã xử lý. 

Mục tiêu đặt ra cưc kỳ rõ ràng: Hoàn thành trước quý I/2026, với yêu cầu 100% phường, xã đạt chuẩn trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị. UBND thành phố Hà Nội cũng đưa ra bộ tiêu chí cụ thể về mỹ quan đô thị, từ việc đảm bảo hè phố phẳng, sạch, quy định biển hiệu tiêu chuẩn, tới loại bỏ hoàn toàn các điểm “chợ cóc”, “chợ tạm” trái phép trên hè phố. 

Điều đặc biệt trong kế hoạch lần này là sự kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chính quyền – cảnh sát trật tự – đoàn thể – người dân để tạo nên một phong trào vừa nghiêm túc, vừa hướng tới phát huy tinh thần tự giác của mỗi công dân – điều mà nhiều chiến dịch trước đây từng thiếu. 

Chú thích ảnh
Công an phường làm việc với các hộ kinh doanh tại phố Trần Huy Liệu trong ngày ra quân.

Hướng tới một Hà Nội xanh – sạch – văn minh

Tại nhiều con phố như Trần Huy Liệu, Đội Cấn, Hoàng Hoa Thám…, người dân và các hộ kinh doanh đã bày tỏ ủng hộ cao đối với chiến dịch. Nhiều người cho rằng ngoài hiệu quả trực tiếp trong việc trả lại không gian cho người đi bộ, chiến dịch còn tạo ra sự thay đổi trong thói quen sống – từ tình trạng coi vỉa hè như không gian kinh doanh cá nhân sang thái độ tôn trọng không gian chung của cộng đồng.

Có hộ kinh doanh tại phố Trần Huy Liệu chia sẻ: “Ban đầu thì lo lắng vì phải xếp lại quầy hàng, nhưng sau khi nghe tuyên truyền và xử lý công bằng, chúng tôi thấy cả đường phố, cả khu dân cư đều khang trang hơn. Khách hàng cũng dễ dàng đi lại, an toàn hơn.” – phản ánh một góc nhìn tích cực và thực tế từ người dân.

Chiến dịch lập lại trật tự, kỷ cương và văn minh đô thị được xem là “mặt trận” quan trọng tiếp theo sau các nỗ lực khác như xử lý ùn tắc giao thông, cải tạo không gian công cộng và chỉnh trang đô thị. Đây không chỉ là một đợt ra quân nhất thời, mà là một tinh thần hành động lâu dài và sâu rộng, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý thức tự giác của mỗi người dân.

Nếu thành công, Hà Nội không chỉ hoàn thành mục tiêu cải thiện diện mạo đô thị, mà còn tạo dựng một cuộc sống văn minh hơn, tạo dựng niềm tự hào mới cho người dân Thủ đô – nơi “sự trật tự là chuẩn mực, kỷ cương là thói quen và văn minh là nhân cách”.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc