08:09 22/08/2011

Chính quyền của ông Gaddafi muốn đàm phán với phe nổi dậy

Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 21/8, Phát ngôn viên Chính phủ Libi, ông Moussa Ibrahim cho biết chính phủ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi sẵn sàng đàm phán ngay lập tức với phe nổi dậy đang tìm cách phế truất ông

Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 21/8, Phát ngôn viên Chính phủ Libi, ông Moussa Ibrahim cho biết chính phủ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi sẵn sàng đàm phán ngay lập tức với phe nổi dậy đang tìm cách phế truất ông, và đề nghị NATO thuyết phục lực lượng này ngừng tấn công vào thủ đô Tripôli .

Lực lượng nổi dậy tập trung bên trong căn cứ quân sự "Kilometre 27" vừa chiếm được ở cách trung tâm thủ đô Tripoli 16km, ngày 21/8. AFP/TTXVN


Theo ông Ibrahim, ông Gaddafi  sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đứng đầu Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của phe nổi dậy. Ông cũng cho biết thêm 1.300 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Tripôli ngày 21/8.

Trong một diễn biến khác, phát biểu trên kênh truyền hình Al-Arabya cùng ngày, Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil cho biết họ sẽ ngừng tấn công nếu ông Gaddafi  tuyên bố ra đi và sẽ dành cho ông cùng các con trai mình một lối rút an toàn khỏi Libi. Ông Gialin cũng nói với kênh truyền hình Al-Jazeera từ Benghazi rằng con trai Seif al-Islam của nhã lãnh đạo Cađaphi đã bị bắt.