12:16 09/12/2025

Chính phủ yêu cầu tăng tốc giải ngân và hoàn thiện báo cáo kinh tế - xã hội

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tháng 11 và 11 tháng năm 2025; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Chú thích ảnh
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Thông báo, Thường trực Chính phủ ghi nhận Bộ Tài chính đã chuẩn bị đầy đủ, chất lượng các dự thảo báo cáo và tài liệu phục vụ cuộc họp. Bộ Tài chính được yêu cầu tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện dự thảo báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, bảo đảm rõ ràng, ngắn gọn, cập nhật đầy đủ số liệu và làm cơ sở xây dựng các giải pháp điều hành phù hợp.

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025, Thường trực Chính phủ đề nghị tiếp tục nhấn mạnh các kết quả nổi bật như việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành; kinh tế vĩ mô được giữ vững; lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách đạt kết quả tích cực; xuất khẩu duy trì tăng trưởng, đặc biệt là xuất khẩu nông sản; xuất siêu đạt trên 20 tỷ USD; du lịch phục hồi tốt; đời sống văn hóa, xã hội được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Chính phủ yêu cầu phân tích rõ các khó khăn, thách thức như tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị và chính sách thương mại của Hoa Kỳ, tác động lớn của thiên tai trong năm 2025 và một số vướng mắc trong triển khai chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó, các bộ, ngành, địa phương phải rút ra bài học, đặc biệt là tinh thần chủ động, phản ứng chính sách linh hoạt, không trông chờ, ỷ lại cấp trên.

Đối với nhiệm vụ tháng 12 và thời gian tới, Chính phủ xác định kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% trở lên, tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và nâng cao đời sống nhân dân. Ngân hàng Nhà nước được giao điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính triển khai hiệu quả chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, đẩy mạnh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Thông báo cũng nêu rõ nhiệm vụ của nhiều bộ, ngành: Bộ Xây dựng chuẩn bị cho lễ khánh thành và khởi công một số dự án lớn vào ngày 19/12/2025, đặc biệt là dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; Bộ Công Thương cùng các cơ quan liên quan sớm giải quyết các vấn đề trong đàm phán dự án điện hạt nhân với Nga. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương triển khai các biện pháp gỡ “thẻ vàng IUU”, thống kê thiệt hại do thiên tai để có phương án hỗ trợ, đồng thời rà soát quy định về quản lý hồ chứa...

Các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu chuẩn bị tốt cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; tập trung thực hiện an sinh xã hội, xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng bão lũ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết của Quốc hội; rà soát quy hoạch và thúc đẩy ba đột phá chiến lược.

Bên cạnh đó, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước phải triển khai giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng năm 2025. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 năm 2025; trình Bộ Chính trị trước ngày 15 tháng 12 năm 2025.

Đối với dự thảo Nghị quyết năm 2026, các bộ, ngành được giao rà soát chỉ tiêu, mục tiêu và gửi ý kiến về Bộ Tài chính trước ngày 10/12/2025 để tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ được giao tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, làm cơ sở xin ý kiến các thành viên Chính phủ trong thời gian tới.

Lê Phương (TTXVN)