09:11 29/09/2014

Chính phủ Ukraine và phe ly khai trao đổi tù nhân

Chính quyền quân sự Ukraine và lực lượng ly khai đã thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân tại miền Đông Ukraine.

Chính quyền quân sự Ukraine và lực lượng ly khai đã thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân tại miền Đông Ukraine.


Video cuộc trao đổi tù nhân giữa hai bên:



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Ngày 28/9, lực lượng ủng hộ độc lập đã tiến hành thả 30 binh lính Ukraine và đổi lấy 60 binh lính của phe ly khai đang bị quân đội Ukraine bắt giữ. Thỏa hiệp đầu tiên định tiến hành theo nguyên tắc 30 người đổi lấy 30 người, tuy nhiên, vì một số lí do, Ukraine đồng ý trao trả 60 tay súng về cho phe ly khai với điều kiện thả tự do cho 30 binh sĩ Ukraine.


Cuộc trao đổi tù nhân diễn ra tại một ngôi làng gần thành phố Donetsk đang bị quân ly khai chiếm đóng. Binh lính và tay súng bị bắt giữ được đưa đến nơi trao đổi bằng xe buýt. Cuộc trao đổi diễn ra dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Đây là một phần của thỏa ước ngừng bắn giữa chính phủ Ukraine và các thủ lĩnh của lực lượng ly khai được kí kết tại Belarus vào ngày 5/9.


Chính phủ Ukraine và lực lượng li khai đã thực hiện 4 cuộc trao đổi tù nhân tính đến thời điểm này và có gần 450 tù nhân được trao trả về cho 2 bên.


Trước khi cuộc trao đổi diễn ra, theo ước tính lực lượng li khai đang giam giữ gần 1000 binh lính Ukraine. Trong khi đó, chính quyền Kiev cũng báo cáo đang giam giữ 300 lính của phe li khai.



Hồng Hạnh(theo Reuters)