05:09 21/05/2011

Chính phủ Libi đưa ra đề xuất mới cho thỏa thuận hòa bình

Ngày 20/5, người phát ngôn chính phủ Libi, ông Mussa Ibrahim thông báo chính phủ nước này đã đề xuất rút quân đội khỏi tất cả các thành phố với điều kiện lực lượng chống đối cũng hành động tương tự và NATO ngừng các cuộc không kích.

Ngày 20/5, người phát ngôn chính phủ Libi, ông Mussa Ibrahim thông báo chính phủ nước này đã đề xuất rút quân đội khỏi tất cả các thành phố với điều kiện lực lượng chống đối cũng hành động tương tự và NATO ngừng các cuộc không kích.

(Bức ảnh chụp qua Đài truyền hình Libi ngày 20/5) Nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi (phải) trong cuộc gặp với quan chức cấp cao Libi Mohammed Ahmed al-Sharif tại thủ đô Tripoli. AFP-TTXVN

Ông Ibrahim cho biết, đây là đề xuất mới sau khi chính phủ Libi bác bỏ một đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ cách đây vài tuần. Ông nhấn mạnh rằng động thái này sẽ là một phần trong một loạt các động thái nhằm xây dựng lòng tin, có thể dẫn tới một thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ và lực lượng chống đối.
Liên quân và lực lượng đối lập Libi chưa có phản ứng về đề xuất này.

Cùng ngày, Liên minh châu Phi (AU) đã ra tuyên bố cho biết, AU sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt để thảo luận về cuộc xung đột hiện nay tại Libi vào ngày 25 và 26/5 tại trụ sở của AU ở thủ đô Ađi Abêba của Êtiôpia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich ngày 20/5 đã kêu gọi triển khai binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và AU đến Libi để ngăn chặn tình trạng bạo lực. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Lukashevich nói: "Chúng tôi cho rằng điều quan trọng là khởi động đầy đủ những nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này với sự giúp đỡ của lực lượng giữ gìn hòa bình của LHQ và AU".

Trong khi đó, ngày 20/5, NATO tiếp tục không kích các cảng biển ở thủ đô Tripôli, thành phố Al Khums và Sirte, đánh trúng 8 tàu của lực lượng chính phủ Libi. Trụ sở cơ quan tình báo Libi tại quận Tajoura ở Tripôli cũng đã bị trúng đạn. Người phát ngôn chính phủ Libi cáo buộc phương Tây đang tìm cách đe dọa các công ty tàu biển quốc tế qua hành động trên.

Q.M