12:11 23/12/2018

Chính phủ đóng cửa, Tổng thống Trump ở nhà không đi nghỉ Giáng sinh

Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ nghỉ tại Nhà Trắng thay vì đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 22/12 cho biết quyết định này bắt nguồn từ tình trạng đóng cửa chính phủ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 21/12. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin nhà lãnh đạo Mỹ đã lên kế hoạch cùng gia đình đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trong dịp lễ cuối năm. Tuy nhiên, ngày 21/12, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ ở lại Washington nếu không thể đưa ra thỏa thuận ngân sách để ngừng việc chính phủ đóng cửa một phần. Ông Trump không nêu rõ chi tiết khoảng thời gian sẽ ở lại thủ đô trong dịp nghỉ lễ này.

Bà Sarah Sanders thông báo rằng Đệ nhất phu nhân Melania vốn đã bay đến Florida sẽ quay trở lại Nhà Trắng để gia đình Tổng thống cùng đón Giáng sinh bên nhau.

Ngày 22/12, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi cho biết tình trạng chính phủ đóng cửa một phần sẽ tiếp diễn trong tuần tới. Theo bà Pelosi có khả năng chính phủ sẽ được mở cửa trở lại khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện từ 3/1.

Sau nhiều tuần Tổng thống Trump cùng các thành vên quốc hội thảo luận dự luật ngân sách, chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần vào ngày 22/12. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trong đó có điều khoản chi 5 tỷ USD cho xây tường dọc biên giới với Mexico. Tuy nhiên dự luật này đã "mắc cạn" tại Thượng viện Mỹ. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Thượng viện Mỹ chủ trương hạ số tiền dành cho xây bức tường biên giới.

Việc đóng cửa một phần chính phủ Mỹ sẽ ảnh hưởng tới 15% nhân lực của liên bang. Theo Liên đoàn các nhân viên chính phủ Mỹ, khoảng 420.000 người sẽ phải làm việc không lương trong thời gian chính phủ đóng cửa một phần.

Lần đóng cửa lâu nhất của chính phủ Mỹ kéo dài trong 21 ngày từ tháng 12/1995 đến tháng 1/1996 do bất đồng giữa Tổng thống Bill Clinton và thành viên đảng Cộng hòa trong quốc hội về ngân sách cho chăm sóc y tế và chi tiêu chính phủ.

Hà Linh/ Báo Tin tức