06:13 23/06/2014

Chính phủ Ba Lan vướng bê bối nghe lén

2 đoạn băng ghi âm bí mật vừa được công bố đã gây bối rối cho Chính phủ của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Ngày 22/6, tạp chí Wprost của Ba Lan công bố trên trang web của mình 2 đoạn băng ghi âm bí mật mới gây bối rối cho Chính phủ của Thủ tướng nước này Donald Tusk, sau khi vừa tung ra một đoạn băng ghi âm bí mật khác khiến nội các của ông Tusk đối mặt với sức ép từ chức từ phe đối lập.

Đoạn băng thứ nhất ghi lại cuộc trò chuyện riêng tư hồi đầu năm nay giữa Ngoại trưởng đương nhiệm Ba Lan Radoslaw Sikorski và ông Jacek Rostowski, đang là nghị sĩ thuộc đảng Cương lĩnh Công dân cầm quyền và từng là Bộ trưởng Tài chính Ba Lan.

Trong đoạn băng, ông Sikorski nói với ông Rostowski: "Liên minh Ba Lan - Mỹ là vô ích, thậm chí gây tai hại bởi nó tạo ra cảm giác giả tạo về an ninh. Đây là một trò lừa bịp có thể đẩy Ba Lan vào thế xung đột với Đức và Nga. Chúng ta nghĩ mọi việc thật tuyệt vời bởi chúng ta đã dành cho người Mỹ cơ hội tấn công nước khác. Chúng ta đã mất tất cả".

Ông Jacek Rostowski (trái) và Radoslaw Sikorski, hai nhân vật trong bê bối nghe lén mới tại chính phủ Ba Lan. Ảnh: Gazeta


Ông Sikorski là ứng viên sáng giá cho chức Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại, thay bà Catherine Ashton sẽ mãn nhiệm vào cuối năm nay. Người phát ngôn Chính phủ và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố chỉ lên tiếng sau khi Wprost công bố toàn văn cuộc trò chuyện, dự kiến trong ngày 23/6.

Các đối tượng bị nghe lén trong đoạn băng thứ hai gồm ông Slawomir Nowak, cựu Bộ trưởng phụ trách hạ tầng cơ sở và ông Dariusz Zawadka, nguyên là người đứng đầu các lực lượng đặc nhiệm và hiện là Phó Chủ tịch tập đoàn điều phối các đường ống dẫn dầu PERN của Ba Lan. Hai người đã trò chuyện tại một nhà hàng về cuộc bầu cử tổng thống năm 2005, trong đó bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng Zgigniew Religa từng tuyên bố tranh cử nhưng sau đó rút lui để ủng hộ ông Tusk.

Wprost dẫn lời ông Nowak nói: "Tôi nhớ năm 2005, chúng tôi (đảng cầm quyền) đã dàn xếp các món nợ để ông ấy rút lui. Ông ấy ủng hộ ông Donald ư? Chỉ vì chúng tôi đã thanh toán các khoản nợ của ông ấy". Ông Nowak và ông Zawadka không nhắc đến cái tên Religa, nhưng Wprost khẳng định hai người đang nói về ứng viên tổng thống đối lập trong cuộc bầu cử năm 2005. Hiện tại, ông Nowak và các thành viên đảng Cương lĩnh Công dân công bố số điện thoại trên Internet không trả lời các cuộc gọi của phóng viên hãng Reuters. Ông Religa đã qua đời năm 2009, còn ông Zawadka cho biết đã thông báo cơ quan công tố Ba Lan về việc bị nghe lén.

Chính phủ Ba Lan đang chịu sức ép từ chức sau khi Wprost tuần trước công bố đoạn băng ghi âm giữa ông Marek Belka, Thống đốc Ngân hàng trung ương vốn được coi là định chế hoạt động độc lập với Chính phủ và Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Bartlomiej Sienkiewicz. Ông Belka được cho là hứa sẽ giúp Chính phủ tránh thất bại trong cuộc tổng tuyển cử bằng cách ủng hộ các chính sách kinh tế của Nội các nếu Bộ trưởng Tài chính lúc bấy giờ từ chức.

Kết quả, tháng 11 năm ngoái, ông Rostowski đã từ bỏ chức Bộ trưởng Tài chính sau 6 năm đảm nhiệm chức vụ này. Sau vụ bê bối nghe lén liên quan ông Rostowski, Thủ tướng Tusk tuyên bố không loại trừ khả năng Ba Lan phải tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn.


TTXVN/Tin tức